Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng sản phẩm du lịch biển từ cát, muối và rác

Xuân Lộc| 28/04/2011 06:25

(HNM) - Đây là ý tưởng độc đáo của nhóm Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (STD) đưa ra tại hội thảo "Cát, muối và… rác tạo sự đột phá cho sản phẩm du lịch biển Việt Nam" diễn ra ngày 27-4 tại Hà Nội.

Theo nhóm STD, Việt Nam có tiềm năng về du lịch biển với những bãi cát trải dài, cánh đồng muối trắng nhưng những sản phẩm du lịch nghèo nàn và đơn điệu. Trong khi đó, cát và muối có thể tạo ra nhiều sản phẩm lưu niệm độc đáo như tranh cát, tranh muối, đèn muối, đồ trang sức, xây dựng lên những lâu đài khổng lồ, mê cung, hang động từ cát và muối để du khách trải nghiệm và khám phá… Thậm chí, ngay cả rác thải được thu gom ở biển nếu qua phân loại và tái sinh cũng có thể trở thành những món quà lưu niệm. Những ý tưởng mới lạ này sẽ được triển khai ở Hạ Long và Cát Bà trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng sản phẩm du lịch biển từ cát, muối và rác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.