Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề phòng bùng phát dịch cúm A/H5N1 ở người

Đức Trung| 03/12/2010 06:54

(HNM) - Ngày 2-12, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ Nguyễn Trần Hiển cho biết, mặc dù từ tháng 3-2010 đến nay nước ta không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới cúm A/H5N1 (trong 3 tháng đầu năm ghi nhận 7 ca mắc, trong đó 2 ca tử vong), nhưng nguy cơ lây lan và bùng phát dịch cúm A/H5N1 ở người là rất cao do virus này đang xuất hiện trên gia cầm ở một số địa phương như Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Từ thực tế các đợt dịch cúm gia cầm đã xảy ra, ông Hiển khuyến cáo, nếu không ngăn chặn kịp thời sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 trên gia cầm rất dễ dẫn đến cúm A/H5N1 trên người, đặc biệt là thời điểm giáp Tết như hiện nay, khi nhu cầu buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm tăng mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề phòng bùng phát dịch cúm A/H5N1 ở người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.