Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhật đổi tên đảo Iwo Jima

VANKHANH| 21/06/2007 16:32

(HNMĐT)- Iwo Jima, hòn đảo đã chứng kiến một trong những trận đánh ác liệt nhất trong Thế chiến II đã được đổi tên thành đảo Iwo To như hồi trước chiến tranh theo ý nguyện của những cư dân tại đây.

(HNMĐT)- Iwo Jima, hòn đảo đã chứng kiến một trong những trận đánh ác liệt nhất trong Thế chiến II đã được đổi tên thành đảo Iwo To như hồi trước chiến tranh theo ý nguyện của những cư dân tại đây.

Trong trận Iwo Jima năm 1945, 100.000 quân Mỹ đã tấn công 22.000 lính Nhật cố thủ tại đây và đã tạo nên một trong những hình ảnh vĩnh cửu của cuộc chiến khi quân Mỹ cắm lá quốc kỳ của họ tại điểm cao nhất của hòn đảo.


Iwo Jima đã chứng kiến một trong những trận đánh ác liệt nhất trong Thế chiến II

Iwo Jima cũng là lãnh thổ Nhật Bản duy nhất bị tấn công trực tiếp bởi quân bộ binh của đồng minh trong thế chiến hai. Tất cả lính Nhật đều tử thủ chứ không để bị bắt làm tù binh.

Mỹ đã chiếm đóng hòn đảo sau khi chiến tranh kết thúc và trao trả lại cho Nhật Bản vào năm 1968.

Trong tiếng Nhật Bản, từ Iwo To có văn tự và ý nghĩa như từ Iwo Jima, có nghĩa là đảo Lưu huỳnh nhưng phát âm khác nhau. Những cư dân của hòn đảo đã được sơ tán vào năm 1944. Một số sĩ quan hải quân Nhật làm nhiệm vụ canh giữ đảo đã gọi nhầm là Iwo Jima và do đó cái tên này đã được sử dụng thay cho tên chính Iwo To.

Minh Nhật
(Theo BBC)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhật đổi tên đảo Iwo Jima

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.