Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga tiếp tục ủng hộ Xéc-bi-a phản đối Cô-xô-vô độc lập

ANHTHU| 26/02/2008 08:29

Ngày 25-2, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Đi-mi-tơ-ri Mét-vê-đép đã đến Ben-grết trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Cô-xô-vô tuyên bố độc lập nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Xéc-bi-a trong vấn đề này.

Ngày 25-2, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nga Đi-mi-tơ-ri Mét-vê-đép đã đến Ben-grết trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Cô-xô-vô tuyên bố độc lập nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Xéc-bi-a trong vấn đề này.

Theo BBC, trong cuộc gặp mặt với Tổng thống Xéc-bi-a Bô-rít Ta-đích và Thủ tướngVô-di-xláp Cô-xtu-ni-ca, Phó thủ tướng Nga Đi-mi-tơ-ri Mét-vê-đép đã khẳng định, Mát-xcơ-va sẽ tiếp tục “đứng bên cạnh” Ben-grết để phản đối việc Cô-xô-vô đơn phương tuyên bố độc lập. Ông Đi-mi-tơ-ri Mét-vê-đép cũng chỉ trích việc Mỹ trắng trợn công nhận nền độc lập của Cô-xô-vô.

Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia (RTS) ngày 24-2, Thủ tướng Xéc-bi-a Vôi-xláp Cô-xtu-ni-xa, cũng chỉ trích Mỹ là thủ phạm gây ra cuộc khủng hoảng tại vùng Ban-căng, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cùng ngày, phản ứng trước nhiều nguồn tin cho rằng Nga sẽ điều quân tới Cô-xô-vô, Phái viên của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Đi-mi-tơ-ri Rô-gô-din khẳng định, Nga sẽ không sử dụng vũ lực với Cô-xô-vô dù căng thẳng tiếp tục leo thang.

D.Q

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga tiếp tục ủng hộ Xéc-bi-a phản đối Cô-xô-vô độc lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.