Theo dõi Báo Hànộimới trên

Con trai Gaddafi thiệt mạng khi NATO oanh kích

Vietnam+| 01/05/2011 07:41

Người phát ngôn chính phủ Libya cho biết một cuộc không kích của NATO vào thủ đô Tripoli đã khiến cho con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị thiệt mạng.

Saif al-Arab, con trai út của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi

Người phát ngôn chính phủ Libya cho biết một cuộc không kích của NATO vào thủ đô Tripoli đã khiến cho con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị thiệt mạng.

Bản thân đại tá Gaddafi khi đó đang ở trong biệt thự của người con, nơi bị bom đánh trúng, nhưng ông không bị thương.

Song người con trai út Saif al-Arab cùng ba người cháu đã bị thiệt mạng.

Theo các phóng viên, khu nhà này bị phá hỏng nặng nề và ngay tại đó vẫn còn một quả bom chưa phát nổ.

Người phát ngôn chính phủ Moussa Ibrahim xác nhận rằng khu biệt thự bị tấn công với "sức mạnh khủng khiếp nhất."

"Vụ tấn công đã làm cho người anh em Saif al-Arab Gaddafi, 29 tuổi, và ba người cháu của nhà lãnh đạo hy sinh," ông này nói. "Nhà lãnh đạo và phu nhân của ông đang ở trong nhà cùng các bạn bè và người thân, và bản thân ông vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt, không bị thương."

"Đây là chiến dịch trực tiếp nhằm ám sát nhà lãnh đạo của đất nước này," người phát ngôn nói thêm.

Saif al-Arab là con trai út trong 6 người con trai của đại tá Muammar Gaddafi.

Ngày 29/4 phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tuyên bố đã sẵn sàng ngừng bắn song đề xuất này bị NATO bác bỏ ngay hôm sau.

Hội đồng Dân tộc lâm thời (TNC) tại Libya cũng bác bỏ lời kêu gọi đối thoại của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, cho rằng ông Gaddafi không đóng một vai trò nào đối với tương lai của quốc gia Bắc Phi này./.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Con trai Gaddafi thiệt mạng khi NATO oanh kích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.