Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội đàm lãnh đạo quân sự Trung Quốc-Triều Tiên

Theo TTXVN| 27/10/2010 14:06

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 26/10 đã có cuộc hội đàm với ông Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở thăm Triều Tiên.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Yong Ho ngày 26/10 đã có cuộc hội đàm với ông Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ở thăm Triều Tiên.

Lãnh đạo quân sự Trung Quốc và Triều Tiên trong cuộc hội đàm ngày 25/10. (Nguồn: AP)


Theo Tân Hoa xã, hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, tình hình khu vực và quốc tế.

Ông Ri đã thông báo với ông Quách về chuyến thăm của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il tới huyện Hoechang, tỉnh Phyongan Nam sáng 26/10 để dự lễ tưởng niệm các chiến sỹ quân tình nguyện Trung Quốc hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 60 năm họ lên đường làm nhiệm vụ.

Về chuyến thăm lần này của phái đoàn quân sự cấp cao Trung Quốc do ông Quách Bá Hùng dẫn đầu, ông Ri cho rằng đây là một cơ hội giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Ông Ri cho biết việc Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il gặp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hai lần trong năm nay đã tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển quan hệ song phương. Ông hy vọng quân đội hai nước sẽ tăng cường giao lưu và hợp tác, đóng vai trò tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Về phần mình, ông Quách Bá Hùng cho rằng việc Nhà lãnh đạo Kim Jong Il tới dự lễ tưởng niệm ở huyện Hoechang cho thấy Triều Tiên coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị Trung-Triều cũng như giữa quân đội hai bên.

Ông cho biết phía Trung Quốc sẽ hợp tác với Quân đội Nhân dân Triều Tiên tăng cường trao đổi thông tin chiến lược, giao lưu trên nhiều lĩnh vực và thúc đẩy mối quan hệ giữa quân đội và hai nhà nước trong nỗ lực chung đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm lãnh đạo quân sự Trung Quốc-Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.