Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Ngày Hè Thú Vị” giành giải đặc biệt “Búp sen vàng 2011”

Tuyết Minh - Nguyễn Hinh| 19/06/2011 09:37

(HNMO)- Chiều 18/06, tại tại cung Trung tâm văn hóa Pháp – L’Espace, 24 Tràng Tiền - Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm Chúng Ta Làm Phim tròn 2 tuổi và trao giải Búp sen vàng 2011 cho những phim xuất sắc của năm. Tác phẩm “Ngày Hè Thú Vị” của đạo diễn Hà Thiên Hương đã xuất sắc giành giải đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát tại lễ trao giải Búp sen Vàng 2011


(HNMO)- Chiều 18/06, tại tại cung Trung tâm văn hóa Pháp – L’Espace, 24 Tràng Tiền - Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm Chúng Ta Làm Phim tròn 2 tuổi và trao giải Búp sen vàng 2011 cho những phim xuất sắc của năm. Tác phẩm “Ngày Hè Thú Vị” của đạo diễn Hà Thiên Hương đã xuất sắc giành giải đặc biệt.

Tham dự Lễ trao giải có ông Đỗ Kim Cuông phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, ông Đặng Xuân Hải chủ tịch hội điện ảnh Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát phó chủ tịch hội điện ảnh Việt Nam, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, ông Michael Digregorio đại diện quỹ Ford tại Việt Nam, họa sỹ Lương Xuân Đoàn phó hội trưởng hội văn nghệ cùng đông đảo các nhà báo, nhà làm phim và các bạn trẻ làm phim.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát đã bày tỏ thái độ vui mừng của mình trước những thành quả mà các bạn trẻ đã đạt được đồng thời bà cũng có lời cảm ơn đến tổ chức Ford Việt Nam về những đóng góp của tổ chức này trong 2 năm qua.

Ông Michael Digregorio - đại diện Ford Việt Nam


Nhận xét về những tác phẩm của các học viên, ông Michael Digregorio đã đánh giá rất cao những đề tài, những sáng tạo của các bạn trẻ được thể hiện qua những bộ phim. Ông Michael Digregorio - đại diện Ford Việt Nam, cũng hứa sẽ tăng chi phí cho mỗi bộ phim là 1 triệu đồng, gấp đôi con số của năm ngoái là 500 nghìn đồng, đây sẽ là một động lực không nhỏ giúp các học viên của “Chúng Ta Làm Phim” say mê hơn trong việc sáng tác các bộ phim tiếp theo.

Sau khi kết thúc năm thứ 2 của dự án, Ban tổ chức đã chọn được 6 phim tài liệu và 5 phim truyện được đề cử từ 15 bộ phim khác nhau và đã chọn được những bộ phim xuất sắc nhất.



Kết quả giải:
Giải đặc biệt: Ngày Hè Thú Vị của đạo diễn Hà Thiên Hương
* Thể loại phim Tài Liệu:
- Giải Bông Sen Vàng: thuộc về bộ phim “Những Đứa Trẻ” của đạo diễn Bùi Thị Hà, đây cũng là bộ phim đạt giải khán giả yêu thích nhất của năm.
- Giải Bông Sen Bạc: thuộc về bộ phim “Ốc Đảo Gió” của đạo diễn Lê Mỹ Cường.
* Thể loại phim Truyện:
- Giải Bông Sen Vàng: phim “SMS” của tập thể lớp H7+ , đây cũng là bộ phim được khán giả yêu thích nhất và là bộ phim xuất sắc nhất năm trong thể loại phim truyện.

Lễ kỷ niệm sinh nhật 2 tuổi của Chúng Ta Làm Phim đã kết thúc để lại những niềm vui, tiếc nuối của khán giả cũng như các học viên. Hai năm với 200 học viên và đã có 60 bộ phim được ra đời Chúng Ta Làm Phim sẽ là nơi tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển những đạo diễn, diễn viên, quay phim, kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Ngày Hè Thú Vị” giành giải đặc biệt “Búp sen vàng 2011”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.