Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam

Huy Giang| 05/01/2010 13:30

(HNMO) - Sáng nay (5/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đã trang trọng diễn ra Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam. Tới dự có các ông: Tô Huy Rứa, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Thiện Nhân, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Hữu Phú, UVTW Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị cùng trên 700 đại biểu là nhà văn, nhà thơ, dịch giả của 31 quốc gia.

(HNMO) - Sáng nay (5/1), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đã trang trọng diễn ra Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam. Tới dự có các ông: Tô Huy Rứa, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW; Nguyễn Thiện Nhân, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Hữu Phú, UVTW Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW, Trưởng ban chỉ đạo Hội nghị cùng trên 700 đại biểu là nhà văn, nhà thơ, dịch giả của 31 quốc gia.

Các đại biểu dự Hội nghị quốc tế giới thiệu Văn học Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh nêu rõ: Đây là hoạt động đầu năm mới rất có ý nghĩa, đặc biệt vào dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 1000 năm văn học viết Việt Nam. Nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh: Giới thiệu văn học Việt Nam thực chất là giao lưu văn hóa, ngoại giao bằng văn hóa. Đó cũng là biểu hiện của sự đối thoại giữa các nền văn minh và Hội nghị lần này cũng là cơ hội để văn học Việt Nam tiếp tục mở cửa vào thế giới.

Trong lời chào mừng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò của nhà văn, vai trò của văn học dịch trong tiến trình phát triển và hội nhập. Phó thủ tướng coi Hội nghị là một khởi đầu mới của văn học Việt Nam.

Nhiều đại biểu quốc tế đã đọc tham luận về văn học dịch và vai trò của nó trong một thế giới ngày một xích lại gần nhau đến khộng còn khoảng cách. Hội nghị diễn ra trong 6 ngày, từ mùng 1 đến 10 - 1 tại Hà Nội và Quảng Ninh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Đó là các hội thảo theo các nhóm chuyên đề về Văn học cổ điển Việt Nam, Văn xuôi Việt Nam hiện đại, Thơ Việt Nam hiện đại, gặp gỡ các nhà văn trẻ. Ngoài ra còn có các chương trình khác cũng rất đáng lưu ý như khai mạc triển lãm giao lưu văn học quốc tế tại 31 Tràng Thi (Hà Nội), đêm thơ quốc tế tại Tuần Châu (Quảng Ninh), tham quan Bảo tàng Dân tộc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tham quan Trung tâm tôn giáo và văn hóa Yên Tử, xem biểu diễn múa rối nước, nghe quan họ Bắc Ninh…

Đây là lần thứ 2, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam kể từ năm 2002 đến nay. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.