Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn biển di tích cách mạng chùa Vua

ANHTHU| 02/10/2004 10:54

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 1-10, quận Hai Bà  Trưng đã tổ chức lễ gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại  chùa Vua (thuộc phường Phố Huế). Chùa được xây dựng  cách đây 500 năm, từ thời nhà Lê (1428-1527), thờ vua Đế Thích. Đây là nơi hoạt động bí mật của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ ủy  Trung Kỳ.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 1-10, quận Hai BàTrưng đã tổ chức lễ gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tạichùa Vua (thuộc phường Phố Huế). Chùa được xây dựngcách đây 500 năm, từ thời nhà Lê (1428-1527), thờ vua Đế Thích. Đây là nơi hoạt động bí mật của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Bí thư Xứ ủyTrung Kỳ.

Chùa còn là nơi hội họp, cất giữ tài liệu, vũ khí, tập luyện quân sự của Việt Minh thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, là trụ sởcủa Tiểu khu 7, Liên khu II hồi đầu kháng chiến. Sư tổ Thích Thanh Điều (Hoàng Đình Điều) là võ tướng của nghĩa quân Đề Thám đã tích cực giúp đỡ cách mạng, được Chính phủ truy tặng bằng “Có công với nước” năm 2001. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào chùa thắp hương trước khi đến thăm lớp bình dân học vụ tối 4-6-1956.

HNM
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn biển di tích cách mạng chùa Vua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.