Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm và chuyển thư mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự Đại lễ

30/09/2010 06:25

Nhiều hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm (HNM) - Nhân dịp Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đoàn đại biểu của Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã đến thăm, chuyển thư mời dự lễ khai mạc 10 ngày Đại lễ của TƯ Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, TP Hà Nội đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Lãnh đạo TP Hà Nội thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyệt Ánh

Thay mặt đoàn, đồng chí Bí thư Thành ủy kính chúc Đại tướng sức khỏe, trường thọ và vui mừng báo cáo với Đại tướng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại lễ đã được hoàn tất. Thời gian qua, các cấp ngành TƯ, TP Hà Nội và các địa phương trong cả nước đã nỗ lực chuẩn bị để Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô rất vui mừng và mong muốn Đại tướng có mặt chứng kiến sự kiện trọng đại này.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã trân trọng chuyển đến Đại tướng tặng phẩm của Ban tổ chức Đại lễ, gồm: biểu tượng Khuê Văn Các và Huy hiệu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức các hoạt động mừng Đại lễ. Đại tướng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP và nhân dân Thủ đô dành cho Đại tướng và chúc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thành công tốt đẹp.

* Nhân 577 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi (1433-2010), sáng 29-9 (tức 22 tháng 8 âm lịch), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã dâng hương tại tượng Vua Lê và đình Nam Hương, số 16 Lê Thái Tổ (Hà Nội) và nghe lãnh đạo tỉnh Lai Châu giới thiệu về phiên bản bài thơ khắc trên đá ở ngọn núi Pu Huổi Chò, thuộc xã Lê Lợi, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) của đức Thái tổ Lê Lợi.

Đây là món quà của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu kính dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phiên bản này được khắc nguyên bản với sự giúp đỡ của PGS, TS. Nguyễn Tá Nhí và các chuyên gia Viện Nghiên cứu Hán Nôm trên phiến đá nặng gần 3 tấn, cao khoảng 2,5m, rộng khoảng 1,5m, cắt từ phần thân phiến đá khắc bài thơ gốc.

Sử sách ghi lại rằng, đầu thế kỷ XV, Trưởng ty Châu Ninh Viễn (Lai Châu) là Đèo Cát Hãn đã câu kết với ngoại bang mưu đồ tạo phản, nhằm chia cắt miền đất phía tây bắc Tổ quốc. Vua Lê đã nhiều lần khoan hồng nhưng địch vẫn lấn tới buộc Vua Lê phải dẫn quân lên Tây Bắc dẹp loạn Đèo Cát Hãn vào năm 1431. Khi đã thu giang sơn về một mối, Vua Lê cho khắc bài thơ với nội dung răn đe ngoại bang không được xâm lấn bờ cõi nước Nam, đồng thời khẳng định chủ quyền của đất nước ở vùng biên giới.

* Ngày 29-9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe tuyến đường và gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) xung quanh hồ Tây. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái dự.

Dự án xây dựng HTKT xung quanh hồ Tây có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, gồm các hạng mục chủ yếu, như xây dựng hệ thống kè ven hồ Tây và các hồ nhỏ liên quan; xây dựng hệ thống đường ven hồ dài 18,4km; xây dựng hệ thống thoát nước mưa và cấp nước sinh hoạt theo đường bao quanh hồ Tây; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh… Tổng chiều dài dự án hơn 16km, trên địa bàn 6 phường thuộc Tây Hồ (Xuân La, Nhật Tân, Bưởi, Thụy Khuê, Quảng An và Yên Phụ). Sau gần 10 năm thực hiện, đến nay toàn bộ các gói thầu khép kín chu vi hồ Tây đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng.

* Sáng 29-9, Sở VH, TT& DL Hà Nội đã phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Ẩm thực Hà thành 2010, sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11-10 tại Công viên Hồ Tây. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2010, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm và chuyển thư mời Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự Đại lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.