Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng nay, mít tinh trọng thể tại Quảng trường Ba Đình

Nhóm PV Thời sự| 10/10/2010 06:45

(HNM) - Sáng nay 10-10, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra. 31.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đông đảo quần chúng nhân dân sẽ tham gia sự kiện đặc biệt này.


Ngay sau phần nghi thức chào cờ hùng tráng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ trình bày diễn văn Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tiếp theo là phần diễu binh với sự tham gia của 2 khối biểu tượng và 15 khối trình diễn đại diện cho các lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ. 10 máy bay mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng khẩu hiệu "Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội" sẽ bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình. Phần diễu hành có 1 khối dành riêng cho Hà Nội với xe rước Rồng thời Lý, biểu trưng Hà Nội và bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra còn 1 khối nghệ thuật và 13 khối đại diện cho các thành phần tiêu biểu. Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành dự kiến diễn ra trong khoảng hai giờ…

* Ngày 9-10, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng đã tới dự và gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho chùa Bằng (Linh Thiên tự), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Theo các văn bia còn lưu giữ thì chùa Bằng đã trải qua nhiều lần trùng tu lớn, trong đó đợt trùng tu lớn nhất vào năm 1654, đợt trùng tu gần đây nhất là năm 1950. Tháp Báo Ân xác lập kỷ lục Việt Nam là ngôi tháp Phật giáo cao nhất, có nhiều tượng đồng nhất.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trịnh Duy Hùng đã đến dự và gắn biển Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho Khu di tích lịch sử đền thờ Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh. Đền thờ Hai Bà Trưng được xây dựng trên chính mảnh đất thiêng nơi hai bà đã sinh ra, lớn lên, và cũng là nơi hai bà xưng vương, lập Hoàng cung. Dự án quy hoạch tôn tạo di tích đền thờ Hai Bà Trưng gồm 4 nhóm, đến nay công trình đã hoàn thành nhóm 1 và 2 ở các hạng mục: tu bổ, tôn tạo 3 tòa đền chính; tu bổ toàn bộ nội thất bên trong đền; xây dựng hệ thống các công trình đường giao thông nội tuyến, giao thông ngoại tuyến… với tổng kinh phí 116 tỷ đồng.

* Ngày 9-10, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Bảo vật Hoàng cung". Cuộc trưng bày kéo dài đến hết tháng 12 năm 2010 giới thiệu tới công chúng 13 bảo vật bằng vàng và ngọc quý, được chọn lựa từ hàng trăm bảo vật vương triều Nguyễn đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử. Đáng chú ý có những bảo vật như: 3 chiếc kim ấn bảo tỷ - vốn được gọi là bảo vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của vương triều Nguyễn; mũ bình thiên nạm vàng, chế tác trong thế kỷ XIX, có trọng lượng 0,66kg, chiếc kiếm vàng An dân, cuốn sách vàng chế tác năm Gia Long thứ 5 (1806) có trọng lượng 2,1kg...

* Tối 9-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội, Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TƯ MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức lễ chiêu đãi trọng thể chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tham dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của TƯ, đại biểu tỉnh, thành phố, đoàn ngoại giao, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao của các nước tại Hà Nội, đại biểu quốc tế của TƯ và Hà Nội…

Thay mặt Ban chấp hành TƯ Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trải qua 1000 năm thăng trầm của lịch sử, Hà Nội luôn là nơi hội tụ của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, chủ nghĩa anh hùng, nơi ghi dấu nhiều chiến tích vẻ vang của dân tộc; là nơi tỏa sáng những tinh hoa văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; Thăng Long - Hà Nội cũng luôn là nơi thể hiện mạnh mẽ nhất khát vọng hòa bình, tinh thần hữu nghị, hòa hiếu với các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân thủ đô Hà Nội và toàn thể nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi không ngừng phát triển và thịnh vượng, luôn luôn xứng đáng là trái tim của cả nước; là thủ đô của dân tộc Việt Nam: Văn hiến, Anh hùng, Hòa bình, Hữu nghị; chúc Tổ quốc Việt Nam đời đời bền vững; dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng ấm no, hạnh phúc; chúc tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam, thành phố Hà Nội với các quốc gia và các thành phố trên thế giới ngày càng phát triển tốt đẹp.

* Chiều 9-10, tại buổi tiếp Trưởng các đoàn đại biểu quốc tế gồm thị trưởng, phó thị trưởng các thủ đô, thành phố trên thế giới sang tham dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: sự có mặt của bạn bè quốc tế đã đem đến cho Thủ đô Hà Nội và đất nước Việt Nam tình cảm, tình hữu nghị tốt đẹp. Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi; đây là niềm tự hào to lớn của dân tộc, của đất nước Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: để tiếp tục đưa Hà Nội, đưa đất nước Việt Nam phát triển giàu mạnh, trước hết bằng sự nỗ lực của chính mình, Việt Nam luôn nhất quán với đường lối đối ngoại: muốn là bạn với tất cả các quốc gia, các dân tộc. Thủ tướng mong muốn Thủ đô Hà Nội tiếp tục hợp tác tốt đẹp, cùng có lợi với tất cả các thành phố, thủ đô trên thế giới.

* Chiều 9-10, thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các trưởng đoàn khách quốc tế tới dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu rõ, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị - xã hội của Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, với phương châm là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế, Hà Nội sẽ làm hết sức mình không ngừng củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng nay, mít tinh trọng thể tại Quảng trường Ba Đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.