Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban đại diện cựu TNXP Trung ương, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:Đồng chí Vũ Kỳ (tên khai sinh: Vũ Long Chuẩn), sinh ngày 26 tháng 9 năm 1921...Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đồng chí Vũ Kỳ đã từ trần hồi 3 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2005 (tức ngày 8-3 ất Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị, thọ 84 tuổi.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban đại diện cựu TNXP Trung ương, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủyban nhân dân xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Vũ Kỳ (tên khai sinh: Vũ Long Chuẩn)

Sinh ngày 26 tháng 9 năm 1921.

Quê quán: xã Nguyễn Trãi (Mễ Sơn cũ), huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.

Tham gia cách mạng tháng 4 năm 1940, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 10 năm 1940. Nguyên phụ trách công tác thanh vận của Thành ủy Hà Nội năm 1942, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội năm 1952, Thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 1945, Đoàn trưởng đoàn Thanh niên xung phong Trung ương từ năm 1953, Chánh Văn phòng Chủ tịch nước kiêm Thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 4 năm 1956, ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ủy viên Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh từ năm 1970, Phó viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh từ năm 1977, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh từ năm 1987 đến năm 1990,Đại biểu Quốc hội khóa VIII, cán bộ lão thành cách mạng. Đã được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến thắng hạng Nhì, Bằng khen của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đồng chí Vũ Kỳ đã từ trần hồi 3 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2005 (tức ngày 8-3 Ất Dậu) tại Bệnh viện Hữu Nghị, thọ 84 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức từ 10 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2005 (thứ bảy) tại Nhà tang lễ Quốc gia (tức là Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng) số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14 giờ 00 cùng ngày, an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Ban Tổ chức lễ tang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin buồn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.