Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt phần 2 “Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus”

T.Minh| 23/09/2010 18:34

(HNMO)- “Biển Quái vật” là phần 2 series “Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus” đã bán được 8.1 triệu bản trên toàn thế giới của nhà văn Mỹ nổi tiếng Rick Riordan được dịch giả Nguyễn Lệ Chi dịch ra phiên bản tiếng Việt. Đây cũng là tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên do Lệ Chi chuyển ngữ.



(HNMO)- “Biển Quái vật” là phần 2 series “Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus” đã bán được 8.1 triệu bản trên toàn thế giới của nhà văn Mỹ nổi tiếng Rick Riordan được dịch giả Nguyễn Lệ Chi dịch ra phiên bản tiếng Việt. Đây cũng là tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên do Lệ Chi chuyển ngữ.

Chị hiện đang dịch phần 5 của series này với tên gọi Vị thần cuối cùng (The Last Olympians), dự tính xuất bản vào tháng 12/ 2010 và tiểu thuyết Sex and the City dự tính xuất bản trong quý 1/2011 nhân dịp Valentine. Chị quyết định tấn công vào lĩnh vực dịch thuật văn học tiếng Anh, song song với lĩnh vực dịch thuật văn học tiếng Hoa đã đạt được những ghi nhận đáng kể trước đó.

Trong Phần 2 Series này, Percy và các bạn phải đi đến Biển Quái Vật để cứu lấy trại yêu quý của họ. Nhưng trước đó, Percy sẽ khám phá ra một bí mật khá choáng váng về gia đình mình – điều đó khiến cậu phải nghi ngờ về việc thừa nhận mình là con trai thần Poseidon là một vinh dự hay đơn giản chỉ là một trò đùa độc ác.

“Biển Quái vật” nói về thời gian năm học lớp bảy cậu bé Percy Jackson. Cậu đã trải qua một cách khá yên tĩnh, không có một con quái vật nào đặt chân vào khuôn viên trường học của cậu ở New York. Nhưng khi trận đấu bóng ném bình thường giữa Percy và những người bạn cùng lớp của mình biến thành một trận đấu sống còn để chống lại một đám khổng lồ ăn thịt người xấu xí, mọi việc trở nên… ừm, xấu đi. Và sự xuất hiện bất ngờ của Annabeth, một người bạn của Percy, đã mang đến thêm nhiều tin xấu: vành đai phép bảo vệ Trại Con Lai đã bị đầu độc bởi một kẻ thù bí ẩn. Nếu không tìm được phương thức cứu chữa nó, nơi ẩn náu an toàn duy nhất dành cho các á thần sẽ bị tiêu diệt…

Nhà văn Rick Riordan là tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn cho Series truyện dành cho trẻ em Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus và Series Tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn Tres Navarre. Ông có mười lăm năm giảng dạy môn tiếng Anh và lịch sử ở các trường trung học cơ sở công và tư ở San Francisco Bay Area ở California và Texas, từng nhận giải thưởng Giáo viên Ưu tú đầu tiên của trường vào năm 2002 do Saint Mary’s Hall trao tặng. Ông hiện đang sống ở San Antonio, Texas cùng vợ và hai con trai, dành toàn bộ thời gian cho sáng tác.

Các giải thưởng cho cuốn Biển Quái Vật: A New York Times Bestseller; A BookSense National Children’s Series Bestseller; A BookSense Top Ten Summer Pick for 2006; A Yalsa Best Book for Young Adults 2007; A Best Book of 2006, Child Magazine; A Best Fantasy Sequel of 2006, Kirkus Reviews; A Barnes & Noble Best Children’s Book of 2006; Voya Top Shelf Fiction Pick for Middle School Readers, 2006; CCBC choice award 2007, Cooperative Children’s Book Center. Series Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus đã bán được 8.1 triệu bản trên toàn thế giới, chiếm 129 tuần trong danh sách Sách bán chạy nhất trên New York Times cho thể loại sách thiếu nhi. Biển Quái Vật đã được bán bản quyền cho hàng chục nước.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt phần 2 “Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.