Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học viện Biên phòng được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ

Thu Thủy| 05/01/2010 06:49

(HNM) - Sáng 4-1, tại Học viện Biên phòng (HVBP), phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành quản lý biên giới, mã số 62868001 cho HVBP.

HVBP là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học của lực lượng BĐBP. Hiện nay, nhà trường đã và đang đào tạo được 9 khóa cao học, 22 khóa đại học, 30 khóa sĩ quan... với sự tham gia giảng dạy của 4 phó giáo sư, 27 tiến sĩ, 139 thạc sĩ cùng nhiều cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm. Việc triển khai xây dựng Đề án đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nhằm đáp ứng kịp thời sự phát triển của khoa học biên phòng và công tác đào tạo cán bộ biên phòng có trình độ cao, có năng lực chuyên môn giỏi, biết tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học viện Biên phòng được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.