Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hạt nhân củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Bá Hoạt| 17/11/2019 08:12

(HNM) - Cán bộ Mặt trận là những người gần gũi, gắn bó với nhân dân. Họ là hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Vương Đăng Trung (người đứng) tổng hợp ý kiến phản biện của cử tri.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Đỗ Động (huyện Thanh Oai) giám sát một công trình xây dựng trường học trên địa bàn.

Cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn Thượng, xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) Cù Văn Tần cùng nhân dân làm vệ sinh môi trường.

Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Cán bộ Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 5, phường Yết Kiêu (quận Hà Đông) vận động người dân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng) giám sát công tác xây dựng tuyến đường hoa.

Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở phường Láng Hạ (quận Đống Đa).

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư số 7, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) Trần Đình Lập vận động tiểu thương kinh doanh đúng quy định và thực hiện nếp sống văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạt nhân củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.