Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Nhiều chó thả rông, không đeo rọ mõm nơi công cộng

Quang Thái| 08/04/2019 17:36

(HNMO) - Bất chấp nguy hiểm luôn rình rập với những người xung quanh, nhiều chủ nuôi chó ở Hà Nội vẫn thả rông, không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng. Thời gian vừa qua, cả nước xảy ra nhiều vụ chó thả rông tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây nhất là vụ việc đàn chó tấn công tử vong bé trai 7 tuổi ở tỉnh Hưng Yên, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Ghi nhận tại các khu vực công cộng như: Bãi đất trống ven hồ Tây, Công viên Lênin, ven hồ Giảng Võ… nhiều chó thả rông, không đeo rọ mõm.

Chó được thả rông tại khu vực công cộng đủ chủng loại, như: Pit Bull (giống chó chọi), phốc (giống chó cảnh)…

Việc thả rông chó, không đeo rọ mõm nơi công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người xung quanh.

Khi được hỏi tại sao thả rông chó, không đeo rọ mõm, các chủ nuôi thường lý giải: “Do giống chó cảnh ngoan, nghe lời chủ, đeo rọ mõm khiến chó khó chịu và xấu ngoại hình”.

Chó được thả rông ở khu vực ven hồ Tây không có chủ nuôi trông giữ.

Vẻ dữ tợn của một con chó thuộc giống chó chọi.

Chị Nguyễn Lan Anh (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Tôi không yên tâm mỗi khi cho con mình ra chơi ở khu vực công cộng, bởi có nhiều chó thả rông. Những con chó này có thể tấn công những đứa trẻ bất cứ lúc nào”.

Nguy hiểm luôn rình rập khi các em nhỏ vui chơi ở khu vực công cộng có nhiều chó thả rông.

Du khách nước ngoài tỏ vẻ e ngại khi đi qua khu vực có đàn chó không đeo rọ mõm.

Nhiều chó được thả rông, không đeo rọ mõm tại Công viên Lênin.

Chủ nuôi thường dắt chó đi dạo quanh hồ Giảng Võ vào buổi sáng sớm và chiều tối. Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi thả rông chó nơi công cộng, không đeo rọ mõm hoặc không xích giữ… bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Nhiều chó thả rông, không đeo rọ mõm nơi công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.