Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sản phẩm handmade được "hô biến" từ giấy vụn

Quang Thái| 17/07/2019 13:49

(HNMO) - Thành viên của nhóm dự án Striped Project (gồm các học sinh THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội) đang thu gom giấy vụn và biến chúng thành những món đồ hữu dụng trong cuộc sống.

Việc thu gom giấy vụn và biến chúng thành những món đồ hữu dụng trong cuộc sống, nằm trong sự kiện “Lượm đây 2019”, do nhóm dự án Striped Project tổ chức.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của mọi người, tránh lãng phí giấy và gây quỹ từ thiện ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Vũ Khánh Linh (Trường THPT chuyên ngoại ngữ) chia sẻ: “Em thấy sự kiện này rất hay và ý nghĩa. Thông qua sự kiện, em đã góp được phần nào đó công sức của mình cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao”.

“Qua đây, em đã hiểu hơn về giá trị của những vật đã bỏ đi”, Khánh Linh chia sẻ thêm.

Sau khi tiếp nhận giấy vụn, thành viên của nhóm Striped Project tiến hành phân loại.

Đối với sách cũ, nhóm sẽ đem bán ra cửa hàng thu mua sách; với vở, sẽ tách giấy trắng còn sót lại và tạo thành quyển sổ handmade.

Song song với việc thu gom, phân loại, vài thành viên trong nhóm đang miệt mài biến giấy vụn thành đồ handmade có ích.

Vi Khánh Phương (đại diện nhóm Striped Project) cho biết: “Chúng em bắt đầu triển khai dự án thu gom giấy vụn từ đầu tháng 5 vừa qua. Số giấy thu gom được, chúng em sẽ đem tái chế, biến chúng thành món đồ handmade và bán tại hội chợ do nhóm tổ chức”.

“Toàn bộ số tiền từ dự án, chúng em sẽ ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao”, Khánh Phương thông tin.

Những món đồ handmade được các bạn trẻ chế tạo ra từ giấy vụn là: Hộp bút, kẹp giấy…

Dự kiến, ngày 11-8 nhóm Striped Project sẽ tổ chức hội chợ đồ handmade tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội).

Nhóm Striped Project tiến hành thu gom giấy vụn từ ngày 17 đến 19-7, tại 3 địa điểm là: Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình), Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những sản phẩm handmade được "hô biến" từ giấy vụn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.