Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay

Tuấn Kiệt| 23/04/2016 14:59

(HNMO)- Bất chấp việc cắt giảm ngân sách và giảm quy mô quân đội, Mỹ vẫn duy trì vị trí là siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới, tiếp theo là Nga và Trung Quốc.

MỸ: Ngân sách: 601 tỷ USD; Quân số: 1,4 triệu;Xe tăng: 8.848; Máy bay: 13.892;Tàu ngầm: 72. Mặc dù cắt giảm chi phí quân sự, Mỹ vẫn dành nhiều tiền hơn cho quốc phòng so với 9 nước tiếp theo. Lợi thế quân sự lớn nhất của Mỹ là hạm đội 10 tàu sân bay. Mỹ cũng có số máy bay nhiều và hiện đại hơn bất cứ nước nào, ngoài ra còn kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

NGA: Ngân sách: 84,5 tỷ USD; Quân số: 766.055; Xe tăng: 15.398; Máy bay: 3.429; Tàu ngầm: 55.Nga có hạm đội xe tăng lớn nhất thế giới, các hạm đội máy bay lớn thứ hai sau Mỹ, và các hạm đội tàu ngầm lớn thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc.Chi tiêu quân sự Nga tăng gần 1/3 kể từ năm 2008 và dự kiến sẽ tăng 44% trong ba năm tới.

TRUNG QUỐC: Ngân sách: 216 tỷ USD; Quân số: 2.333.000; Xe tăng: 9.150; Máy bay: 2.860; Tàu ngầm: 67. Về nhân lực, quân đội TQ lớn nhất thế giới, các hạm đội xe tăng lớn thứ hai sau Nga và hạm đội tàu ngầm lớn thứ hai sau Mỹ.Trung Quốc có những bước tiến nhanh trong chương trình hiện đại hóa quân sự, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và máy bay thế hệ thứ năm.

NHẬT BẢN: Ngân sách: 41,6 tỷ USD; Quân số: 247.173; Xe tăng: 678; Máy bay: 1.613; Tàu ngầm: 16.Nhật có các hạm đội tàu ngầm lớn thứ tư trong danh sách, có bốn tàu sân bay, mặc dù các tàu chỉ có đội máy bay trực thăng. Nhật Bản cũng có các hạm đội máy bay trực thăng tấn công lớn thứ tư sau Trung Quốc, Nga và Mỹ.

ẤN ĐỘ: Ngân sách: 50 tỷ USD; Quân số: 1.325.000; Xe tăng: 6.464; Máy bay: 1.905; Tàu ngầm: 15. Ấn Độ có các loại vũ khí hạt nhân và sẽ trở thành nước chi tiêu quân sự đứng thứ 4 thế giới vào năm 2020. Quân đội Ấn được cho là có nguồn nhân lực tích cực nhất.

PHÁP: Ngân sách: 62,3 tỷ USD; Quân số: 202.761; Xe tăng: 423; Máy bay: 1.264; Tàu ngầm: 10. Pháp mới có 1 tàu sân bay Charles de Gaulle. Quân đội Pháp tương đối nhỏ, nhưng được đào tạo, chuyên nghiệp, và có khả năng tác chiến tốt. Pháp thường xuyên triển khai trên khắp châu Phi để giúp ổn định các chính phủ và chống lại chủ nghĩa cực đoan.

HÀN QUỐC: Ngân sách: 62,3 tỷ USD; Quân số: 624.465; Xe tăng: 2.381; Máy bay: 1.412; Tàu ngầm: 13. Hàn Quốc có một số tàu ngầm, máy bay trực thăng tấn công. Nước này có rất nhiều xe tăng và đứng thứ sáu lực lượng không quân trên thế giới.

ITALIA: Ngân sách: 34 tỷ USD; Quân số: 320.000; Xe tăng: 586: Máy bay: 760; Tàu ngầm: 6.Quân đội Ý được đánh giá cao trong báo cáo của Credit Suisse vì sở hữu hai tàu sân bay, ngoài ra còn có các hạm đội tàu ngầm và máy bay trực thăng tấn công tương đối lớn.

ANH: Ngân sách: 60,5 tỷ USD; Quân số: 146.980; Xe tăng: 407; Máy bay: 936; Tàu ngầm: 10.Hải quân Hoàng gia đang có kế hoạch đưa tàu sân bay khổng lồ HMS Queen Elizabeth phục vụ vào năm 2020, tàu có thể mang theo 40 máy bay chiến đấu F-35B.

THỔ NHĨ KỲ: Ngân sách: 18,2 tỷ USD; Quân số: 410.500; Xe tăng: 3.778; Máy bay: 1.020; Tàu ngầm: 13. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lực lượng lớn nhất ở phía đông Địa Trung Hải, với hạm đội xe tăng cũng như máy bay lớn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên của chương trình F-35.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
10 quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.