Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội năng động, hiện đại, hài hòa

Nhóm Phóng viên| 01/08/2018 05:45

(HNM) - Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính, Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện ở tất cả lĩnh vực. Trên tầm cao mới, một Hà Nội năng động, hiện đại, hài hòa đang vững bước trên chặng đường phát triển trở thành đô thị xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại. 

Theo quy hoạch, đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, thương mại của cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại lộ Thăng Long - tuyến cao tốc hiện đại kết nối trung tâm Thủ đô với các huyện ngoại thành Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất...

Từ sự ưu tiên, dành nguồn lực lớn đầu tư phát triển của thành phố, Hoài Đức - một trong bốn huyện nông thôn mới của Hà Nội - ngày càng khang trang, hiện đại.

Đường Vành đai 3 trên cao là một trong những tuyến giao thông hiện đại nhất cả nước.

Hệ thống giao thông công cộng được đầu tư đồng bộ, phát huy hiệu quả cao.

Cầu Đông Trù, một điểm nhấn kiến trúc phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội.

Nghệ thuật cồng chiêng của người Mường mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội năng động, hiện đại, hài hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.