Theo dõi Báo Hànộimới trên

163 hồ sơ dự thi “Trí tuệ Việt nam 2003”

THUHANG| 14/11/2003 09:49

Theo Ban tổ chức cuộc thi sản phẩm tin học “Trí tuệ Việt Nam 2003” (TTVN 2003 - do báo Lao động, Cty FPT và VTV3 phối hợp tổ chức), tính đến hạn cuối cùng nhận hồ sơ (13-11), đã có 163 hồ sơ dự thi. Trong đó có 137 sản phẩm hoàn thiện, 12 giải pháp thiết kế và 14 ý tưởng.

Theo Ban tổ chức cuộc thi sản phẩm tin học “Trí tuệ Việt Nam 2003” (TTVN 2003 - do báo Lao động, Cty FPT và VTV3 phối hợp tổ chức), tính đến hạn cuối cùng nhận hồ sơ (13-11), đã có 163 hồ sơ dự thi.Trong đó có 137 sản phẩm hoàn thiện, 12 giải pháp thiết kế và 14 ý tưởng.

Có 10 hồ sơ từ 6 quốc gia: Đức, ốt-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a, Nga, Mỹ, Niu Di-lân gửi dự. Hà Nội (40 hồ sơ) và TP Hồ Chí Minh (33) là hai địa phương có số thí sinh tham gia đông nhất. 30 tỉnh, thành còn lại có cả thí sinh từ nơi ít có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin như Hưng Yên, Sơn La, Cao Bằng, Trà Vinh... Số thí sinh nữ chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, khoảng 20 trong 300 thí sinh.

Cuộc thi TTVN 2003 với thông điệp “Tìm giải pháp cho vấn đề quanh bạn” có 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng và 1 máy tính xách tay trị giá 1500 USD và một số giải khác.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
163 hồ sơ dự thi “Trí tuệ Việt nam 2003”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.