Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu tình ở Phi-lip-pin

THUHANG| 14/11/2003 11:25

Cảnh sát Ma-ni-la (Phi-líp-pin) buộc phải dùng hơi cay, dùi cui và vòi rồng nhằm giải tán khoảng 10.000 người biểu tình đòi Tổng thống Phi-líp-pin Glô-ri-a A-rô-giô và Chánh án tòa án tối cao nước này từ chức.

Dòng người biểu tình tại thủ đô Ma-ni-la ngày 12-11

Cảnh sát Ma-ni-la (Phi-líp-pin) buộc phải dùng hơi cay, dùi cui và vòi rồng nhằm giải tán khoảng 10.000 người biểu tình đòi Tổng thống Phi-líp-pin Glô-ri-a A-rô-giô và Chánh án tòa án tối cao nước này từ chức.

Bất chấp lời kêu gọi hòa giải của người đứng đầu đất nước, đoàn biểu tình vẫn chiếm giữ đại lộ chính của trung tâm tài chính Ma-ka-ti khiến giao thông tại khu vực này tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Cuộc biểu tình chiều ngày 12-11 được coi là lớn nhất tại Phi-líp-pin kể từ khi Hạ viện ra cáo buộc Chánh án tòa án tối cao Hi-la-ri-ô Đa-vi-đê đã sử dụng công quỹ sai mục đích.

TTXVN

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biểu tình ở Phi-lip-pin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.