Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội kỷ niệm 582 năm Ngày Vua Lê đăng quang

Thu Trang - Minh Ngọc| 29/05/2010 07:27

(HNM) - Sáng 28-5, tại khu vực Tượng đài Lê Thái Tổ, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Sở VH, TT&DL Hà Nội tổ chức lễ hội kỷ niệm 582 năm Ngày Vua Lê đăng quang (15/4/1428 - 15/4/2010 âm lịch).

Mở đầu buổi lễ là màn trống hội Thăng Long và trích đoạn sân khấu "Vua Lê đăng quang" do các diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội thể hiện. Tiếp đến là lễ dâng hương, rước rồng, múa lân và một số tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Cuối cùng, màn diễu hành quanh hồ Gươm đã làm cho không khí lễ hội thêm sôi nổi. BTC bố trí sân khấu ngoài trời trên đường Lê Thái Tổ với các hoạt động văn hóa truyền thống như biểu diễn trích đoạn chèo, võ thuật, giới thiệu nghệ thuật thư pháp, các trò chơi dân gian…

* Ngày 28-5, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, UBND thành phố Hà Nội, BCĐ Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc - danh nhân kiệt xuất thời nhà Lý.

Gần 20 tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa thống nhất nhận định: Thái sư Đào Cam Mộc sinh năm 942 ở làng Lang Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định (Thanh Hóa) và mất năm 1015. Ông là người có công đầu trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thay thế vương triều Tiền Lê đã suy thoái và cũng là người có công giúp nhà Lý dời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vào năm 1010. Khi ông qua đời, nhà vua truy tặng ông chức Thái sư, tước Á vương.

Với công lao to lớn đó, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và đông đảo con cháu dòng họ Đào mong muốn các cơ quan hữu quan sớm triển khai dự án khôi phục nhà từ đường họ Đào - nơi thờ Thái sư Á vương Đào Cam Mộc trên di tích Cổ Loa, Hà Nội và có con đường mang tên Đào Cam Mộc ở Thủ đô Hà Nội trước Đại lễ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội kỷ niệm 582 năm Ngày Vua Lê đăng quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.