Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng phong trào “Sạch đồng ruộng”

Đỗ Thế Huy (Huyện Thạch Thất)| 13/12/2018 06:11

(HNM) - Nhằm khắc phục tình trạng vứt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi ra cánh đồng, gây ô nhiễm môi trường, năm 2017 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất đã phát động phong trào “Sạch đồng ruộng” đến toàn thể các chi hội cơ sở, hội viên phụ nữ trong toàn huyện.


Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn phối hợp với Phòng Kinh tế huyện khảo sát, lắp đặt 120 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại 6 xã thực hiện điểm phong trào. Các thùng này được đặt ở những vị trí phù hợp, thuận tiện đường giao thông, xa nguồn nước, xa khu dân cư... Nhờ đó, tình trạng vứt bừa bãi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ra cánh đồng, kênh mương đã được hạn chế.

Từ hiệu quả mô hình điểm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất đã tổ chức nhân rộng trên địa bàn huyện. Sau hơn một năm triển khai, đến nay, toàn huyện đã có 15 xã được trang bị 255 thùng, 47 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Chỉ tính trong năm 2018, phong trào “Sạch đồng ruộng” do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất phát động đã thu hút gần 5.000 hội viên tham gia, thu gom được 0,7 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vận chuyển đi xử lý đúng quy định.

Với hiệu quả thiết thực nêu trên, phong trào này rất cần được nhân rộng để giữ cho đồng ruộng thật sự xanh, sạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng phong trào “Sạch đồng ruộng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.