Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hai Bà Trưng: Hàng quán bủa vây nhiều trạm biến áp

Dung Nhi| 18/04/2019 07:17

(HNM) - Nhiều trạm biến áp tại quận Hai Bà Trưng đang bị lấn chiếm, bủa vây bởi hàng ăn, quán nước... Điều đáng nói, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, cảnh báo nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra nhưng vi phạm vẫn không giảm.

Điểm trông xe ở ngã tư Bà Triệu - Lê Đại Hành vi phạm khoảng cách an toàn với trạm biến áp.


Theo khảo sát của phóng viên, tại số 63 Cảm Hội, cửa hàng cà phê kinh doanh ngay tại trạm biến áp, bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại trạm biến áp Quỳnh Lôi B (đầu dãy C9 Quỳnh Mai), có hộ dân bán hàng nước ngay dưới chân cột trạm biến áp; phích nước, bàn ghế, bếp than tổ ong... bày tràn lan.

Tại số 17 ngách 15 phố Quỳnh Lôi, chủ nhà còn lợp mái sát tường phía sau trạm biến áp che lấp cửa lưới; phía trước cửa trạm thì lợp mái tôn để bán hàng. Khu vực đặt trạm biến áp ở trước cửa các số nhà 38A Trần Nhân Tông, 85 Triệu Việt Vương, 61 Tô Hiến Thành, 307 Bạch Mai, 189 Bà Triệu... đều trở thành cửa hàng bán đồ ăn, bãi trông xe...

Thậm chí, ngay cạnh trạm biến áp Mai Hương 5 (đầu ngõ 172 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi) và trạm Thanh Lương 5 (đối diện số nhà 121 đê Trần Khát Chân), người bán hàng còn vô tư để bếp than đun nấu ngay cạnh trạm biến áp...

Về vấn đề này, ông Vũ Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hai Bà Trưng cho biết: Đặc thù vỉa hè ở các tuyến phố trên địa bàn quận nhỏ, hẹp, các hộ kinh doanh buôn bán đông. Trong khi đó, các trạm biến áp (gồm 3 loại: Xây, treo, một cột) thường được lắp đặt tại vỉa hè các tuyến phố. Theo quy định an toàn hành lang lưới điện đối với các trạm biến áp, khoảng cách tối thiểu để bảo đảm an toàn là 2-3m.

Hiện, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng có 137 trạm biến áp bị lấn chiếm, cơi nới, xâm phạm hành lang bảo vệ an toàn trạm biến áp và đường dây tải điện. Việc lấn chiếm này đã cản trở công tác quản lý vận hành lưới điện, đặc biệt là xử lý khi sự cố xảy ra.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tuy chưa xảy ra vụ cháy, nổ trạm biến áp nào, nhưng nếu người dân không có ý thức bảo vệ các trạm biến áp, khi sự cố xảy ra sẽ gây mất an toàn cho các hộ dân. Điện lực Hai Bà Trưng đã nhiều lần gửi công văn đến UBND các phường, đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động và lập biên bản xử lý các vi phạm.

Về vấn đề này, Thượng úy Nguyễn Văn Kiệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, Công an quận thường xuyên yêu cầu công an các phường thực hiện tốt việc tuyên truyền về tác hại của hành vi vi phạm an toàn cháy nổ trạm biến áp tại các khu dân cư. Đồng thời yêu cầu các hộ dân sinh sống, buôn bán cạnh trạm biến áp ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn bốt điện, trụ điện; không treo móc, để đồ, hàng hóa lên trụ điện, trạm biến áp.

Đặc biệt, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an quận đã xử lý 3 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn trạm biến áp để bày bán hàng..., phạt 2,5 triệu đồng/trường hợp. Tại các trạm biến áp đều có biển cảnh báo nguy hiểm.

Để hạn chế các vi phạm này, Công an quận sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm trạm biến áp. Công an quận cũng yêu cầu công an các phường tiếp tục tham mưu cho UBND phường về công tác sắp xếp thời gian, địa điểm, mặt hàng và đối tượng kinh doanh, không để các hộ dân lấn chiếm trạm biến áp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Hàng quán bủa vây nhiều trạm biến áp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.