Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hai Bà Trưng: Tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị

Nguyên Hà| 25/06/2019 07:58

(HNM) - Thời gian qua, các đơn vị chức năng quận Hai Bà Trưng đã liên tục ra quân, xử lý các điểm


Theo Đại úy Nguyễn Văn Kiệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và phản ứng nhanh (Công an quận Hai Bà Trưng), từ đầu năm đến nay, lực lượng công an quận đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với 4.720 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Thế nhưng, khảo sát thực tế trên một số tuyến phố như: Võ Thị Sáu, Kim Ngưu (phường Thanh Nhàn); phố Nguyễn Công Trứ, đường Trần Khát Chân (phường Phố Huế), phố Lạc Trung, đường Nguyễn Khoái (phường Thanh Lương)…, phóng viên nhận thấy tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh và trông giữ phương tiện giao thông trái quy định vẫn xảy ra.

Điểm “nóng” nhất về tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn thường tập trung ở một số tuyến phố có nhiều nhà hàng, quán cà phê, karaoke như: Triệu Việt Vương, Tô Hiến Thành (phường Bùi Thị Xuân)... Để tiện cho việc buôn bán, ngay từ sáng sớm hằng ngày các hộ kinh doanh đã kê bàn ghế, đặt ô dù ra vỉa hè, đồng thời chiếm dụng lòng đường tổ chức trông giữ ô tô, xe máy cho khách vào ăn uống, gây ách tắc giao thông.

Cùng với vi phạm về trật tự đô thị, tình trạng đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định vẫn liên tục phát sinh tại các ngõ ngách, sân chơi khu tập thể trên địa bàn các phường: Vĩnh Tuy, Quỳnh Mai… Theo bà Nguyễn Thu Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng, nhằm khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi, sai quy định của người dân, cuối năm 2018, UBND quận Hai Bà Trưng đã cho lắp đặt trên 500 biển tuyên truyền tại các điểm “đen” rác thải trên địa bàn. Song, hiện mới chỉ có khoảng 1/3 số biển phát huy được tác dụng, giúp người dân ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường.

Để tăng cường công tác quản lý, giải quyết vi phạm trật tự đô thị cũng như xóa điểm "đen" rác thải trên địa bàn, đầu năm 2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã áp dụng công nghệ, gửi hình ảnh vi phạm qua mạng Zalo chung của Ban Chỉ đạo 197 quận và lãnh đạo công an, chính quyền 20 phường. Nhờ phát hiện, chỉ đạo kịp thời của các thành viên và Ban Chỉ đạo 197 quận, vừa qua nhiều vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn đã được xử lý.

Tuy nhiên, do việc áp dụng gửi hình ảnh qua mạng Zalo hiện mới chỉ giới hạn trong nội bộ Ban Chỉ đạo 197 quận, phường và lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận nên việc phát hiện, xử lý vi phạm vẫn còn hạn chế. Nhằm giải quyết triệt để tình trạng này, thiết nghĩ các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm; qua đó giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị cũng như vệ sinh môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.