Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều vi phạm trật tự đô thị trên phố Hoàng Cầu

Thanh Bình| 27/08/2019 07:31

(HNM) - Bạn đọc gọi điện đến Đường dây nóng Báo Hànộimới phản ánh, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) thường xuyên diễn ra tình trạng mất trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường...

Phố Hoàng Cầu khá thoáng, rộng, đẹp. Tuy nhiên, từ vài tháng nay, tại dải phân cách giữa hai làn đường (phía dưới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang thi công) chạy dọc tuyến phố, rác, phế thải tập kết tràn lan. Điều đáng nói là trong lúc cảnh đổ trộm phế thải liên tục tái diễn chưa được giải quyết thì tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ tùy tiện trên vỉa hè, dưới lòng đường dọc hai bên tuyến phố này khá nhiều, tập trung trước những doanh nghiệp, cơ quan và cửa hàng kinh doanh lớn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Từ, Tổ trưởng tổ dân phố 83 phường Ô Chợ Dừa cho biết, chính quyền phường thường xuyên chỉ đạo và bố trí lực lượng trực tiếp phối hợp với các đoàn thể ở địa bàn dân cư dọn rác, phế thải đổ trộm trên phố Hoàng Cầu để giữ gìn cảnh quan, môi trường nơi đây. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế vì những người đổ trộm phế thải chủ yếu từ nơi khác mang đến, đổ vào ban đêm, các lực lượng chức năng không kiểm soát được.

Ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết: Phường có địa giới hành chính lớn, quản lý tới 11 tuyến phố nhưng lực lượng cán bộ quản lý trật tự đô thị “mỏng”, chỉ có 4 người. Đây là một nguyên nhân khiến việc giám sát, quản lý, xử lý vi phạm bị hạn chế. Song, xác định nhiệm vụ giữ gìn văn minh đô thị, vệ sinh môi trường là quan trọng nên từ đầu năm 2019 đến nay, các thành viên Ban Chỉ đạo 197 của UBND phường đã xử lý 1.480 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn cũng như tại tuyến phố Hoàng Cầu, số tiền xử phạt gần 600 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc duy trì ngăn chặn vi phạm tái diễn còn nhiều khó khăn. Thứ nhất, việc đổ rác thải, người đổ trộm thường thực hiện vào ban đêm, lực lượng không có mặt, nên không xử lý được. Thứ hai, tình trạng dừng đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường, do tuyến phố chưa được cắm biển cấm dừng đỗ xe, nên khó xử phạt để ngăn chặn triệt để vi phạm. Thứ ba, công tác phối hợp giữa các lực lượng trên các địa bàn giáp ranh có lúc chưa chặt chẽ, dẫn đến tuyên truyền chưa đồng bộ nên chưa tạo được chuyển biến rõ rệt đối với đối tượng vi phạm.

Để chấm dứt vi phạm đổ rác, phế thải tại đây, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Phạm Văn Viên khẳng định, thời gian tới sẽ tăng cường các biện pháp, phân công lực lượng trực đêm, phát hiện, lập biên bản, quay phim, chụp ảnh vi phạm, áp dụng mức phạt cao nhất từ 5 đến 7 triệu đồng theo Nghị định số 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường. Về tình trạng ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường, ngoài biện pháp nhắc nhở, đề nghị cơ quan chức năng cắm biển cấm dừng đỗ để lực lượng chức năng có cơ sở áp dụng chế tài xử phạt theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều vi phạm trật tự đô thị trên phố Hoàng Cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.