Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội công khai danh sách công trình vi phạm trật tự xây dựng

Dạ Khánh| 20/03/2019 15:23

(HNMO) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng. Đây là các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ năm 2015-2016 nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.


Trong danh sách này, các quận chiếm số lượng nhiều nhất: Hoàn Kiếm 8 trường hợp, Hai Bà Trưng 7 trường hợp, Thanh Xuân 5 trường hợp, Ba Đình 3 trường hợp...

Đáng chú ý, trong đó có nhiều công trình cao tầng: Dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm thương mại, nhà ở để bán và cho thuê (8B Lê Trực, Ba Đình); Tòa nhà trung tâm thương mại, trụ sở, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp để bán và cho thuê (93 Lò Đúc, Hai Bà Trưng); Dự án dịch vụ công cộng thương mại, nhà trẻ kết hợp chung cư cao tầng Hòa Bình Green City (505 Minh Khai, Hai Bà Trưng)...

Trước đó, ngày 15-2-2019, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Công văn 1338/SXD-TTr đề nghị các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng và phát sinh mới trên địa bàn; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, buông lỏng quản lý, dung túng bao che cho các trường hợp vi phạm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội công khai danh sách công trình vi phạm trật tự xây dựng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.