Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bất động sản trung tâm quận 1 sôi động trước sóng hạ tầng cùng đề xuất tăng khung giá đất từ 2020

Quang Vinh| 21/11/2019 17:22

Cuối năm 2019, thị trường bất động sản trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp trở lại khi người mua lẫn người bán ít ỏi trên thị trường đều tranh thủ cơ hội trước những thông tin về lực đẩy tăng giá nhà đất trong thời gian tới.

Nóng khung giá đất cùng hạ tầng mới

Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý III-2019 với diễn biến những dự án căn hộ mới liên tục thiết lập mặt bằng giá cao hơn so với trước đây.

Hiện tượng tăng giá này được giải thích chủ yếu bởi sự khan hiếm nguồn cung mới. Giá bán sơ cấp tính trên mỗi dự án tăng trung bình ở mức 20,6% theo năm, chủ yếu dẫn dắt bởi phân khúc cao cấp, hạng sang. Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định mức tăng giá này chưa dừng lại, mà sẽ tiếp tục tăng mạnh trong vài năm tới. Trong đó, hạ tầng và các thông tin điều chỉnh về giá đất mới dự kiến được áp dụng từ đầu năm 2020 chính là yếu tố có tác động rất lớn đến thị trường bất động sản nơi đây.

Khung giá đất mới đang được đề xuất xem xét tăng khoảng 30% so với mức giá hiện tại. Khi giá đất tăng, chi phí đầu vào của sản phẩm bất động sản đương nhiên sẽ tăng theo và từ đó sẽ kéo theo sự tăng giá mạnh mẽ của thị trường như một xu thế tất yếu.

 The Grand Manhattan, dự án Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng sang hiếm hoi tại trung tâm quận 1 tiếp tục được săn đón trong những ngày gần đây.

Không chỉ nóng vì thông tin tăng giá đất, các thông tin tích cực về đầu tư hạ tầng, các chương trình cải trang nâng cấp khu vực trung tâm… luôn là tâm điểm thu hút các nhà đầu tư sành sỏi trong và ngoài nước.

Trong tháng 10 vừa qua, UBND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vừa giao Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành, có quy mô khoảng 45.000m2 gồm khu vực cửa hàng, thương mại rộng 18.100m2, hành lang và quảng trường ngầm 21.500m2, với tổng vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, trong đó quận 1 là quận đầu tiên thực hiện quy hoạch này. Với đô thị thông minh, người dân quận 1 sẽ được hưởng lợi thông qua việc dùng chính quyền điện tử, giao thông thông minh, hạn chế tắc đường, kẹt xe, giảm thiểu tệ nạn xã hội… 

Người dân quận 1 sẽ được tận hưởng nhiều tiện ích với mô hình đô thị thông minh mà thành phố đang xây dựng.

Cùng với việc đầu tư xây mới các công trình hạ tầng, các giải pháp chỉnh trang đô thị cũng được thành phố đẩy nhanh tiến độ như chương trình xây mới, cải tạo, di dời những chung cư cũ xuống cấp ở khu vực trung tâm. Đặc biệt, sau khi giải tỏa chợ tự phát Cô Giang, tháng 11-2020, UBND phường Cô Giang sẽ phối hợp với Công ty Isamco (thuộc Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV) tu sửa lại vỉa hè, trồng thêm cây xanh để làm đẹp cho các tuyến đường này.

Bất động sản trung tâm quận 1 sôi động

Cùng với sự phát triển của các dự án hạ tầng quan trọng và thông tin nóng từ khung giá đất, thị trường bất động sản trung tâm quận 1 đang tăng đột biến. Theo ghi nhận, giá các căn hộ hạng sang của các nhà phát triển uy tín luôn ở mức cao ngất ngưởng, dao động từ hơn 7.000 USD/m2 nhưng nhiều khi có tiền, đi trễ cũng về tay không vì hết chỗ “chen chân”.

Một trong những dự án được săn đón nhiều trong những ngày gần đây là Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng sang The Grand Manhattan, có quy mô khoảng 14.000m2, sở hữu hai mặt tiền “siêu đắc địa” tại lõi trung tâm quận 1.

Không gian sống xanh đắt giá tại The Grand Manhattan của nhà phát triển dự án Novaland.

Tọa lạc giữa hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, The Grand Manhattan sở hữu tầm nhìn “triệu đô” hướng ra các công trình biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh như: Chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23-9. Dự án cũng là tâm điểm kết nối đến chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp văn phòng hạng A và khu trung tâm tài chính - “phố Wall Sài Gòn”.

The Grand Manhattan lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại, năng động của quận Manhattan, New York - trung tâm tài chính sầm uất nhất nước Mỹ và thế giới. Mỗi một không gian sống tại The Grand Manhattan được thiết kế theo lối kiến trúc mở hiện đại với hệ thống cửa sổ kính kéo dài từ sàn lên sát trần, điều hướng ánh sáng tối ưu đồng thời mở ra tầm nhìn rộng lớn ngay trung tâm thành phố. 

Điểm nhấn của dự án hạng sang này còn là những tiện ích chuẩn “resort”. Tại The Grand Manhattan, hơn 4.200m2 được phát triển làm công viên cây xanh và cảnh quan. Nội khu dự án hài hòa giữa các tiện ích hiện đại với nhiều mảng xanh từ đường dạo bộ trong khuôn viên xanh mát, khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời, khu mua sắm, ẩm thực... đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa trong tương lai.

Nhằm giới thiệu sản phẩm nhà ở, đô thị vệ tinh và du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận, Novaland tổ chức triển lãm Novaland Expo từ ngày 4 đến 8-12-2019 tại 26 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2. Triển lãm có sự tham gia đồng hành từ các đối tác chiến lược của Novaland trong nhiều lĩnh vực như lưu trú - phong cách sống, vật liệu xây dựng nội ngoại thất, tài chính ngân hàng, giải trí - thể thao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất động sản trung tâm quận 1 sôi động trước sóng hạ tầng cùng đề xuất tăng khung giá đất từ 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.