Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu thủ Barcelona thoát án tù, nộp phạt gần 1 triệu euro

Thương Nguyệt| 19/10/2018 16:09

(HNMO) – Tòa án Munich (Đức) ngày 18-10 ra phán quyết phạt tiền vệ Arturo Vidal 800.000 euro do liên quan tới một vụ ẩu đả hồi năm ngoái.

Vidal chỉ phải nộp phạt thay vì án tù do dính líu tới vụ ẩu đả. Ảnh: Getty Images


Vụ việc xảy ra quán bar Crowns ở thành phố Munich hồi tháng 9 -2017, thời điểm Vidal vẫn khoác áo Bayern Munich.

Sau chiến thắng trước Mainz với tỷ số 4-0 trên sân nhà Allianz Arena, tiền vệ người Chile cùng em trai Sandrino tới quán bar ăn mừng chiến thắng, trước khi tham gia ẩu đả. Hình ảnh camera an ninh cho thấy Vidal đã tấn công nạn nhân bằng một chai rượu vodka.

Cầu thủ này sau đó chuyển sang thi đấu cho Barcelona vào tháng 8 năm nay. Dù đối mặt với mức án 10 năm tù giam, Vidal rốt cuộc chỉ phải nộp phạt 800.000 euro, tương đương 80 ngày thu nhập tại đội bóng xứ Catalan. Tiền vệ 31 tuổi đã không có mặt tại phiên tòa xét xử với lý do tham gia trận giao hữu giữa Chile và Mexico.

Kể từ khi đặt chân đến Nou Camp, Vidal gặp nhiều khó khăn do chỉ có tên trong đội hình thi đấu chính thức đúng 2 lần sau 8 vòng đấu. Giám đốc Thể thao Barcelona Pep Segura tháng trước từng phàn nàn cựu cầu thủ Bayern Munich “thiếu tôn trọng” đồng nghiệp chỉ vì ít được ra sân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu thủ Barcelona thoát án tù, nộp phạt gần 1 triệu euro

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.