Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ai Cập giành quyền đăng cai CAN 2019

Thương Nguyệt| 09/01/2019 11:58

(HNMO) – Xứ sở Kim tự tháp chính thức vượt qua Nam Phi để lần thứ năm đứng ra tổ chức giải vô địch bóng đá châu Phi 2019 (CAN).

Ảnh minh họa: BBC


Cameroon thực tế mới là quốc gia giành quyền đăng cai bữa tiệc bóng đá lớn nhất lục địa đen. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hồi tháng 11 năm ngoái đã tước quyền của quốc gia vùng Trung Phi do sự chậm trễ trong công tác chuẩn bị. Sau quyết định kể trên, CAF đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu khác để lựa chọn quốc gia đăng cai CAN 2019.

Tại thủ đô Dakar (Senegal) ngày 8-1, CAF đã công bố kết quả chính thức với chiến thắng của Ai Cập trước Nam Phi, hai ứng viên duy nhất cạnh tranh quyền đăng cai giải. Kết quả cho thấy một quốc gia bỏ phiếu trắng, Ai Cập nhận được 16 trên tổng số 18 phiếu, trong khi Nam Phi chỉ nhận được 1 phiếu.

CAN 2019 sẽ khởi tranh vào tháng 6 năm nay với sự tham gia của 24 đội bóng, nhiều hơn so với 16 đội tại giải đấu năm 2017. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra trên 8 sân vận động thuộc 5 thành phố của Ai Cập gồm: Alexandria, Ismailia, Port Said, Suez và thủ đô Cairo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ai Cập giành quyền đăng cai CAN 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.