Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyển Việt Nam về nước, khép lại hành trình Asian Cup đầy vinh quang

Theo Thể thao & Văn hóa| 25/01/2019 21:49

Đêm 25-1, đội tuyển Việt Nam rời UAE lên đường về nước, khép lại hành trình thi đấu đầy vinh quang và tự hào tại Asian Cup 2019 khi lọt vào đến vòng tứ kết nhờ một lối chơi thuyết phục.

Tuyển Việt Nam có một hành trình thi đấu đầy vinh quang và tự hào tại Asian Cup 2019. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN


Theo kế hoạch, chuyến bay mang số hiệu VN 0614 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam VietNam Airlines cất cánh tại sân bay quốc tế ở Dubai (UAE) vào lúc 23h50 đêm 25-1 và sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài khoảng đầu giờ chiều ngày 26-1.

Sau khi về nước, các thành viên đội tuyển quốc gia sẽ được tạo điều kiện nghỉ ngơi, kết hợp ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình và người thân rồi mới tập trung trở lại cùng các CLB chuẩn bị cho V-League 2019.

Tiếp nối chức vô địch AFF Suzuki Cup, đội tuyển Việt Nam đến với Asian Cup 2019 dù không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng vẫn đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhờ tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ, lối chơi rõ ràng trên cơ sở ý đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Mặc dù để thua Nhật Bản 0-1 và phải dừng chân tại vòng tứ kết nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền tự hào về những gì đã làm được, cảm xúc tuyệt vời mang đến cho người hâm mộ khi mà những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã cận kề.

Theo lịch thi đấu, trong năm 2019, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam có một số hoạt động đáng chú ý như trận đấu tranh Cup liên khu vực Đông Nam Á và Đông Á gặp Hàn Quốc (dự kiến diễn ra ngày 26-3).

Nếu không có gì thay đổi, trong tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp CLB Liverpool trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh từ tháng 9 và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 5-9.

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận thua Nhật Bản, HLV Park Hang-seo cho biết: “Sau giải đấu này, tôi sẽ tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo cùng đội tuyển Việt Nam, đó là vòng loại U23 châu Á và vòng loại World Cup 2022".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyển Việt Nam về nước, khép lại hành trình Asian Cup đầy vinh quang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.