Theo dõi Báo Hànộimới trên

V.League 2019 đổi lịch để U23 Việt Nam sớm chuẩn bị cho SEA Games

Theo Lao động| 30/03/2019 10:15

VFF và VPF đã quyết định điều chỉnh lịch V.League 2019 để HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất tại SEA Games 30.

Ngày 21-3, tại buổi họp báo trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã thẳng thắn đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần tạo điều kiện để ông và U23 Việt Nam có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 30.

Lứa cầu thủ mới thi đấu tại vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ là nòng cốt tham dự SEA Games. Ảnh S.T


Trước đề nghị của ông Park, VFF và VPF đã có buổi họp và dự kiến sẽ điều chỉnh lịch thi đấu tại V.League 2019 để U23 Việt Nam có thể tập trung sớm hơn.

Theo đó, lịch thi đấu ở các vòng cuối của V.League 2019 sẽ có những thay đổi để giải đấu kết thúc sớm hơn, dự kiến vào ngày 6-10 thay vì 26-10 như ban đầu.

HLV Park Hang-seo được tạo điều kiện tối đa để giành vàng SEA Games 30. Ảnh Hữu Phạm


Cụ thể, V.League 2019 sẽ tạm nghỉ từ ngày 1 đến 13-6, vòng 12 sẽ đá sớm lên 1 tuần để đội tuyển quốc gia tham dự dự King’s Cup tại Thái Lan từ ngày 5 đến 8-6. Ngoài ra, trận chung kết Cúp quốc gia 2019 cũng đổi lịch từ ngày 31-10 lên ngày 24-10.

Để có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games, U23 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ ngày 7-10. Mục tiêu VFF giao cho HLV Park Hang-seo ở giải đấu trên đất Philippines là chinh phục tấm Huy chương vàng, danh hiệu còn thiếu của bóng đá Việt Nam.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019 sẽ khai mạc vào ngày 30-11, nhưng bộ môn bóng đá nam được bắt đầu trước đó khoảng 1 tuần.

Nếu lọt tới chung kết SEA Games diễn ra ngày 10-12, thầy Park và các học trò chỉ có chưa đầy 1 tháng để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á 2020, khởi tranh tại Thái Lan ngày 8-1-2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
V.League 2019 đổi lịch để U23 Việt Nam sớm chuẩn bị cho SEA Games

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.