Theo dõi Báo Hànộimới trên

Messi san bằng kỷ lục 66 năm tại La Liga

Thương Nguyệt| 22/05/2019 14:02

(HNMO) - Messi giành danh hiệu “Vua phá lưới” lần thứ sáu trong sự nghiệp và đang hướng đến giải thưởng “Chiếc giày vàng châu Âu” năm thứ ba liên tiếp.

Messi tiếp tục chứng tỏ khả năng săn bàn dù đã 31 tuổi. Ảnh: Talk Sport


Cú đúp vào lưới Eibar tại vòng 38 hạ màn La Liga 2018-2019 giúp Messi kết thúc mùa giải với 36 bàn thắng sau 34 trận. Nhờ thành tích này, “La Pulga” đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu “Vua phá lưới” lần thứ sáu, bằng với kỷ lục của cố tiền đạo Telmo Zarra. Huyền thoại của Athletic Bilbao giành danh hiệu tương tự cách đây 66 năm, tại mùa giải 1952-1953.

Trong cuộc đua đến ngôi “Vua phá lưới” La Liga mùa này, Messi một mình một ngựa về đích khi bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Đồng đội Suarez của ngôi sao 31 tuổi và tiền đạo Bezema đến từ đại kình địch Real Madrid chỉ ghi được 21 bàn.

Tính trên mọi mặt trận, Messi đã cán mốc 50 bàn, với 12 pha lập công tại Champions League 2018-2019 và 2 bàn tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Thiên tài người Argentina vẫn có cơ hội gia tăng thành tích nếu lập công tại chung kết gặp Valencia vào ngày 26-5 tới.

Với 50 bàn thắng hiện tại, Messi cũng đang hướng đến danh hiệu “Chiếc giày vàng” năm thứ ba liên tiếp và lần thứ sáu trong sự nghiệp. Mbappe là đối thủ duy nhất có khả năng cạnh tranh với tiền đạo của Barcelona khi đã sút tung lưới đối thủ 46 lần. Tuy nhiên, thần đồng bóng đá người Pháp khó lòng đánh bại đàn anh do Ligue 1 chỉ còn đúng một vòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Messi san bằng kỷ lục 66 năm tại La Liga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.