Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 2 đội bóng thiếu niên vào vòng chung kết toàn quốc

Mai Hoa| 06/07/2019 16:03

(HNMO) - Trong số 12 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc, đáng chú ý, Hà Nội có 2 đội bóng đại diện là: Câu lạc bộ Hà Nội thuộc tuyến năng khiếu của Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Hà Nội FC (đang chơi tại Giải Bóng đá vô địch quốc gia - V.League) và đội Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ.

Vòng chung kết Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc - Cúp Kun Siêu phàm năm 2019 do Báo Nhi Đồng tổ chức từ ngày 5 đến 15-7 tại thành phố Vinh (Nghệ An). Việc Hà Nội có đến 2 đội bóng đại diện giành quyền vào vòng chung kết giải đấu có quy mô toàn quốc này phần nào cho thấy sự đầu tư của bóng đá Thủ đô ở lứa tuổi năng khiếu.

Ở lượt đấu đầu tiên của vòng chung kết Giải diễn ra chiều 5-7, cả 2 đại diện của bóng đá Thủ đô đều cầm hòa không bàn thắng. Cụ thể: Câu lạc bộ Hà Nội hòa chủ nhà Sông Lam Nghệ An, còn đội Hà Nội hòa Bình Phước, đều với tỷ số 0-0. Kết quả các cặp đấu còn lại: Thái Bình - Thành Vinh: 0-5; Phú Yên - Sài Gòn FC: 0-1, Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng: 0-1, thành phố Hồ Chí Minh - PVF: 0-3.

Ngày mai (7-7), đội Hà Nội và Câu lạc bộ Hà Nội sẽ lần lượt gặp PVF và Phú Yên trong khuôn khổ lượt đấu thứ 2 của giải. Các cặp đấu còn lại của lượt 2 là Bình Phước - thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An, Thành Vinh - Đồng Tháp, SHB Đà Nẵng - Thái Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 2 đội bóng thiếu niên vào vòng chung kết toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.