Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trận giao hữu U22 Việt Nam với U22 UAE không bị hủy

Theo Zing| 27/09/2019 15:39

Trận giao hữu được lên kế hoạch trước của U22 Việt Nam với U22 UAE vô tình trùng với kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020.

Nhằm chuẩn bị cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức trận giao hữu với U22 UAE trên sân Thống Nhất vào ngày 13-10. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020 lại đẩy cả hai rơi vào cùng bảng đấu.

U23 Việt Nam chung bảng D với CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE. Thông thường, các đội sẽ đá giao hữu trước khi bước vào giải, nhưng hiếm khi chọn đối thủ trực tiếp làm "quân xanh". Trường hợp của đại diện Việt Nam và UAE là khá hy hữu.

Olympic Việt Nam từng thất bại trước Olympic UAE ở trận tranh HCĐ tại ASIAD 2018. Ảnh: Quang Thịnh.

Kế hoạch giao hữu của hai đội U22 đã được VFF lên từ trước. Nhiều người lo ngại hai đội lộ bài trước thềm U23 châu Á, đặc biệt là ở một trận giao hữu quốc tế chứ không phải đá kín như ông Park từng làm trước khi dự U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Điều này có lẽ cũng khiến HLV Park Hang-seo phải suy nghĩ. Đại diện VFF cũng đã gặp phía UAE ở buổi lễ bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2020 diễn ra vào chiều 26-9.

Tuy nhiên, trận đấu giữa tháng 10 vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Một lãnh đạo VFF khẳng định: "Trận giao hữu vẫn diễn ra theo kế hoạch cho dù hai đội có nằm chung bảng, ít nhất đến lúc này là như vậy".

U22 Việt Nam sẽ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh vào ngày 10-10 sau 3 tuần tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội. Đó cũng là lúc HLV Park Hang-seo phải dẫn dắt tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Đến ngày 13-10, khi U22 Việt Nam ra sân gặp U22 UAE, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Jakarta chuẩn bị cho trận làm khách trước Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nhiệm vụ ở U22 Việt Nam được giao cho HLV Kim Han-yoon.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trận giao hữu U22 Việt Nam với U22 UAE không bị hủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.