Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuân Trường đứt dây chằng chéo, nghỉ 9 tháng

Theo Zing| 01/10/2019 11:23

Tiền vệ Lương Xuân Trường được chẩn đoán đứt dây chằng chéo, phải nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương ở buổi tập chiều 30-9 cùng đội tuyển Việt Nam.

Giữa buổi tập chiều 30-9, Xuân Trường phải bỏ dở bài tập. Anh không thể tự di chuyển mà cần đồng đội và bác sĩ dìu vào phòng thay đồ. Biểu cảm trên gương mặt cho thấy đây là chấn thương tương đối nặng.

Sáng 1-10, tiền vệ người Tuyên Quang cùng bác sĩ Trần Tuấn Anh tới bệnh viện chụp MRI với chân phải được băng bó cứng. Anh vẫn cần người khác trợ giúp để có thể di chuyển. Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận Xuân Trường bị đứt dây chằng, phải nghỉ thi đấu khoảng 9 tháng.

Xuân Trường được đưa đi khám sáng 1-10. Ảnh: Giang Nguyễn.

Trước khi gặp chấn thương lần này, Xuân Trường từng bị chấn thương đầu gối trái và gãy tay phải.

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ 24-9 để chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào các ngày 10 và 15-10. Trước Xuân Trường, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cũng được trả về do chưa khỏi bệnh đau mắt, không đảm bảo điều kiện tập luyện. 

Trong những ngày qua, tiền vệ Tô Văn Vũ chưa thể tập luyện cùng toàn đội sau chấn thương gặp phải ở trận làm khách trước CLB Viettel tại vòng 24 V.League 2019. Mới đây, tiền vệ Võ Huy Toàn cũng bị rách cơ đùi và đang tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuân Trường đứt dây chằng chéo, nghỉ 9 tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.