Theo dõi Báo Hànộimới trên

VFF lý giải việc Văn Hậu hội quân muộn cùng đội tuyển bóng đá quốc gia

Mai Hoa| 07/10/2019 14:56

(HNMO) - Liên quan đến thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tắc trách trong khâu đặt vé máy bay, khiến cầu thủ Đoàn Văn Hậu không kịp về hội quân cùng các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam ngày 7-10 như kế hoạch, phía VFF đã có thông báo chính thức lý giải việc này.

Theo lịch trình di chuyển, trong sáng 7-10, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ hội quân cùng đội tuyển bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, VFF cho biết, do gặp trục trặc khi nối chuyến tại Nga nên Đoàn Văn Hậu chưa thể có mặt tại Việt Nam như kế hoạch ban đầu.

Trong thông báo phát ra trưa 7-10, VFF cho biết, trước đó, căn cứ lịch thi đấu của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan và kế hoạch của đội tuyển bóng đá quốc gia, VFF đã làm việc với phòng vé và đề nghị cung cấp các lịch trình bay từ Hà Lan về Hà Nội để lựa chọn ra chuyến bay phù hợp nhất, đáp ứng 2 tiêu chí: Di chuyển ngắn nhất và về đến sân bay Nội Bài vào sáng ngày 7-10 để giúp Đoàn Văn Hậu có thể tham gia tập luyện cùng đội tuyển vào chiều cùng ngày. Theo thông tin do phòng vé cung cấp, chỉ có 2 chuyến bay đáp ứng đủ 2 tiêu chí nói trên. Chuyến bay thứ nhất là chuyến bay từ Hà Lan nối chuyến tại Đức và về Việt Nam.

Chuyến bay thứ hai là chuyến bay từ Hà Lan nối chuyến tại Nga và về Việt Nam. Do chuyến bay từ Hà Lan qua Đức rồi về Việt Nam không còn vé nên chỉ còn một sự chọn là chuyến bay từ Hà Lan qua Nga rồi về Việt Nam. Tuy nhiên, do máy bay từ Hà Lan tới Nga bị trễ vì ảnh hưởng của điều kiện thời tiết xấu nên Đoàn Văn Hậu không kịp thời gian làm thủ tục cho chuyến bay nối chuyến.

Khẳng định "đây là sự cố nằm ngoài mong muốn", VFF nhấn mạnh: "Trong khi chờ đợi chuyến bay, Đoàn Văn Hậu đã được VFF bố trí nơi ăn nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Văn Hậu buộc phải đợi chuyến bay kế tiếp, cất cánh vào tối 7-10 và sẽ về đến Hà Nội vào 8h25 ngày 8-10".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
VFF lý giải việc Văn Hậu hội quân muộn cùng đội tuyển bóng đá quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.