Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy vai trò, khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Đình Hiệp – Nguyệt Ánh - Ảnh: Viết Thành| 25/11/2021 09:01

(HNMO) - Sáng 25-11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 482 đại biểu chính thức.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026 làm lễ chào cờ.

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dự đại hội, về phía trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội dự đại hội.

Về phía thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. 

Tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Sáu nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016-2021 đều đạt và vượt

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XV Lê Kim Anh khẳng định, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), đoàn kết, quyết tâm cao để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2021-2026; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi); sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội khóa XVI và bầu đoàn đại biểu phụ nữ Thủ đô đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc đại hội.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, với nhiều cách làm sáng tạo, quyết tâm cao tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XV, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố. Trong đó, nội dung, phương thức hoạt động Hội có nhiều đổi mới; vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị được nâng lên.

Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có nhiều khởi sắc. Hơn 162.000 lượt phụ nữ được hỗ trợ phát triển kinh tế với số vốn 6.985 tỷ đồng, tăng 138% so với đầu nhiệm kỳ; 10.070 hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục bền bỉ phát huy vai trò tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đảm nhận nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cấp Hội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cùng nhân dân Thủ đô đoàn kết, đồng lòng chống dịch; tình nguyện tham gia tổ Covid-19 cộng đồng, các điểm trực chốt; đảm nhận công tác hậu cần phục vụ các điểm xét nghiệm, tiêm chủng, cách ly..., góp phần cùng thành phố kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Với sự nỗ lực cố gắng, chung sức đồng lòng, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn thành phố, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Nội lần thứ XV đề ra đã hoàn thành. Sáu nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016-2021 đều đạt và vượt, trong đó 4/6 nhóm chỉ tiêu vượt cao. 5 năm qua, đã xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tập thể và cá nhân phụ nữ xuất sắc trên các lĩnh vực, đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, công dân Thủ đô ưu tú, phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội tập trung thực hiện phong trào thi đua: Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; 2 cuộc vận động và 2 khâu đột phá; đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhóm giải pháp để phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…

Xây dựng người phụ nữ Hà Nội thời đại mới “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) cho Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe hai tham luận: “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay” do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trình bày; “Vận dụng và triển khai sáng tạo việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trong các hoạt động Hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh” do Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên trình bày.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ qua. Theo đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã có nhiều phong trào thi đua tiêu biểu như “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” và cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại đại hội.

Đồng thời, có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm giải quyết các khâu khó, việc mới trong công tác xây dựng tổ chức Hội, hướng tới vận động, thu hút nhiều nhóm phụ nữ đặc thù vào Hội; trong nhiệm kỳ toàn thành phố đã phát triển được trên 67.000 hội viên mới, nâng tỷ lệ thu hút hội viên lên 75%.

Nêu một số vấn đề để đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phải luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Cùng với đó là xây dựng người phụ nữ Hà Nội thời đại mới “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Trong đó, phụ nữ Thủ đô phải là điểm sáng, đi đầu về phong trào học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, có khát vọng vươn lên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của Thủ đô, trở thành lực lượng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đồng chí Hà Thị Nga cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng, đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt là những ảnh hưởng mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ từ dịch Covid-19 và những vấn đề đặt ra rất riêng của Thủ đô.

“Để thực hiện vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả và những bài học kinh nghiệm đã rút ra trong nhiều nhiệm kỳ qua; đặc biệt, cần nghiêm túc có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại đại hội. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của các lực lượng phụ nữ Thủ đô để tạo những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới”, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao tặng đại hội bức tranh - biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Thay mặt Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga trao tặng đại hội bức tranh - biểu trưng chính thức của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất người phụ nữ Thủ đô 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý và 482 đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định... Trong những kết quả đó, có sự đóng góp rất quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố trình bày tại đại hội. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chị em phụ nữ đã cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đinh Tiến Dũng gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định. Theo đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI cần bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 10 chương trình công tác lớn và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Thành ủy khóa XVII đã được ban hành, gắn với tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21-CT/TƯ của Ban Bí thư, Chỉ thị số 22-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Đồng thời, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ từ thành phố đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề mới, khó, được xã hội và phụ nữ quan tâm. Đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên; lấy địa bàn tổ dân phố, thôn, làng là trung tâm, cải tiến hình thức sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Lấy kết quả sự chuyển biến của phụ nữ ở cơ sở làm thước đo chất lượng và hiệu quả công tác Hội, phong trào phụ nữ thành phố.

“Phát huy những thành tựu đạt được, kinh nghiệm quý báu qua các nhiệm kỳ; truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất người phụ nữ Thủ đô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI sẽ thành công tốt đẹp; mở đầu một nhiệm kỳ với nhiều tiến bộ và thành công mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, có đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa và bức trướng cho Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trong phiên trọng thể, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 65 ủy viên và đã ra mắt đại hội. 

Chiều nay, đại hội tiếp tục làm việc và tổ chức phiên bế mạc.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội tham quan triển lãm ảnh:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò, khát vọng vươn lên của phụ nữ Thủ đô, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.