Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Hải Phòng phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013

Minh Ngọc| 20/06/2012 06:10

(HNM) - Ngày 19-6, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng 2013.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Bá Hoạt

Dự hội nghị, về phía Hà Nội có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng đại diện các sở, ngành chức năng. Về phía Hải Phòng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam.

Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng 2013 do thành phố Hải Phòng đăng cai tổ chức theo chủ đề "Văn minh sông Hồng", có sự tham gia của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng. Ngoài những hoạt động chính diễn ra tại Hải Phòng như lễ hội "Làng cá Cát Bà", lễ hội "Hoa phượng Đỏ", lễ hội "Chọi trâu Đồ Sơn"... các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Hồng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hưởng ứng.

Là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, giàu tiềm năng du lịch, Hà Nội sẽ tham gia 7 hoạt động tổ chức tại Hải Phòng, đó là lưu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc; hội thảo xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Đồng bằng sông Hồng; triển lãm tranh cổ động đường phố với chủ đề "Xây dựng nông thôn mới"; liên hoan nghệ thuật quần chúng không chuyên và trại sáng tác nhiếp ảnh chủ đề "Biển đảo quê hương". Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức hội chợ du lịch quốc tế, liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, nâng tầm lễ hội chùa Hương để hưởng ứng.

Thành phố Hải Phòng đề nghị Hà Nội giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm tổ chức sự kiện; phối hợp kết nối tour du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch, phấn đấu khai thác thêm khoảng 20% tour mới.

Đồng ý với ý kiến của thành phố bạn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của TP Hải Phòng nhằm tận dụng triệt để thế mạnh về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, đồng thời tích cực tuyên truyền, quảng bá nội dung, ý nghĩa của Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng cũng như tiềm năng, thế mạnh của các địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, Năm Du lịch quốc gia khu vực Đồng bằng sông Hồng 2013 là sự kiện quan trọng, sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch trong nước, quốc tế đến với thành phố Cảng trong năm 2013, vì thế Hải Phòng cần đặc biệt chú trọng tới công tác tổ chức, điều hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Hải Phòng phối hợp tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.