Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 28%

Hưng Thịnh| 04/12/2013 11:22

(HNMO)- Sáng nay (4-12), bước vào ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND TP đã xem xét tờ trình của UBND TP về Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề...

Ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP đã đọc tờ trình về quy hoạch. Theo đó, phát triển đồng bộ với cơ cấu hợp lý hệ thống mạng lưới trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trên địa bàn TP Hà Nội nhằm tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn tăng thu nhập của người dân, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô nói chung và đất nước nói riêng.

Xây dựng hệ thống trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề Thủ đô phát triển toàn diện, đạt chuẩn, tiên tiến và hiện đại thành trung tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp chất lượng cao.

Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề đạt chuẩn, đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn giỏi, kỹ năng nghề, có phẩm chất, trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ và đáp ứng đào tạo nghề khu vực và quốc tế.

Cụ thể, đến năm 2015: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 28% trở lên. Đầu tư, nâng cấp các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc TP nhằm đáp ứng chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị. 1 trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc tế, 1 trường cao đẳng nghề chất lượng cao và  1  trung tâm dạy nghề kiểu mẫu.

Đến năm 2020: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 43,5% trở lên. Mỗi quận, huyện, thị xã ít nhất có một trung tâm dạy nghề hoặc một trường trung cấp nghề hoặc một trường cao đẳng nghề. Nâng cấp, mở rộng quy mô đào tạo của các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề thuộc TP Hà Nội để đảm bảo 100% trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, giáo viên dạy nghề, chương trình, giáo trình; 100% trung tâm dạy nghề của TP được kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề đạt chuẩn cấp độ 3. Hình thành 3 trường cao đẳng nghề cấp vùng tại các huyện Phú Xuyên, Thạch Thất và Sóc Sơn; 2 trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc tế, 3 trường cao đẳng nghề đạt chuẩn khu vực, 3 trường trung cấp nghề có từ 1-3 nghề đạt chuẩn khu vực, 2 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu.

Định hướng năm 2030: Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 48% trở lên. Có 5 trường cao đẳng nghề chất lượng cao; 5 trường cao đẳng nghề chuẩn khu vực; 5 trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc tế; 5 trường trung cấp nghề có từ 1-3 nghề đạt chuẩn quốc tế; 3 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu.

Theo quy hoạch, đến năm 2015, trên địa bàn TP có 24 trường cao đẳng nghề, 44 trường trung cấp nghề, 67 trung tâm dạy nghề (tăng so với thời điểm năm 2011 là 4 trường cao đẳng nghề, 10 trung tâm dạy nghề). Đến năm 2020, trên địa bàn TP có 34 trường cao đẳng nghề, 42 trường trung cấp nghề, 68 trung tâm dạy nghề (tăng so với thời điểm năm 2011 là 14 trường cao đẳng nghề, 11 trung tâm dạy nghề). Định hướng đến năm 2030, trên địa bàn TP có 36 trường cao đẳng nghề, 44 trường trung cấp nghề, 76 trường dạy nghề (tăng so với thời điểm năm 2011 là 16 trường cao đẳng nghề, 18 trung tâm dạy nghề).

Nên chú trọng đến chất lượng đào tạo nghề chứ không nên chạy theo số lượng


Ông Lê Văn Thành (tổ đại biểu Thanh Xuân) đã bày tỏ một số băn khoăn về tờ trình của UBND TP về nguồn vốn đầu tư cho đào tạo nghề. Theo ông, nguồn đầu tư cho đào tạo nghề giai đoạn 2016 -2020 khoảng 4.000 tỷ đồng là rất lớn, liệu có hiệu quả không? Vì trên thực tế hiện nay, tại các cơ sở dạy nghề có rất ít người theo học. Ông Thành cho rằng, trong quy hoạch của TP cần chú trọng đến việc xã hội hóa công tác đào tạo nghề, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách. Mặt khác, nên tập trung nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường dạy nghề hiện tại, thay vì tập trung quá nhiều cho đầu tư xây dựng mới các trường đào tạo.

Đại biểu Lê Văn Thành góp ý vào quy hoạch phát triển mạng lưới các trường nghề


Đại biểu Nguyễn Hữu Thắng (tổ đại biểu Từ Liêm) thì lại tỏ ra “e ngại” về mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào nghề. Nếu tốc độ đề ra như vậy là quá “nóng”, liệu chất lượng có bảo đảm. Vì thế nên giữ tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề hàng năm là 5-7%.

Còn theo đại biểu Nguyễn Tùng Lâm (tổ Đống Đa), trong quy hoạch cần làm rõ thế mạnh của các trường đào tạo nghề của Hà Nội. Qua đó, trước hết cần ưu tiên tập trung đầu tư cho một số nghề tiêu biểu, thế mạnh, tiêu biểu của Thủ đô. Theo ông, giai đoạn từ nay đến năm 2015 cần tập trung vào khắc phục sự yếu kém hiện tại của các cơ sở đào tạo nghề, thay vì tập trung quá lớn cho đầu tư mới. Bên cạnh đó, quy hoạch các trường đào tạo nghề đạt quốc tế, hoặc chuẩn khu vực Asean cần phải gắn với việc bảo tồn và phát triển của các làng nghề hiện có trên địa bàn Hà Nội.

Còn đại biểu Đặng Đình An (tổ đại biểu Đống Đa) đánh giá, tờ trình quy hoạch mới chú ý đến số lượng các trường chứ chưa chú ý đến quy mô của các trường và các trường đào tạo nghề gì. Bên cạnh đó, chưa chú trọng đến việc “đầu ra”. Do đó, theo ông An, trong quy hoạch cần tập trung vào chất lượng đào tạo chứ không nên chạy theo số lượng.

Ông Nguyễn Doãn Hoàn (tổ đại biểu Thạch Thất): Cần đánh giá sâu thực trạng của các trung tâm, các trường dạy nghề hiện nay trên địa bàn thành phố. Từ đó, chú trọng đến việc liên doanh, liên kết trong đào tạo nghề để nâng cao hiệu quả trong việc dạy nghề.

Đại diện UBND TP đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND, tới đây sẽ bổ sung vào quy hoạch cho đầy đủ hơn. HĐND TP đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 28%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.