Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưởng niệm 70 năm Ngày hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ

Phong Thu| 25/05/2014 06:00

(HNM) - Sáng 24-5, quận Hoàng Mai tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm 70 năm Ngày hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ (24/5/1944 - 24/5/2014).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn; cùng đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thân nhân đồng chí Hoàng Văn Thụ đã dự lễ tưởng niệm và dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Đồng chí Hoàng Văn Thụ là người dân tộc Tày, sinh ngày 4-11-1909, tại thôn Phạc Lạc, tổng Nhân Lý, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng tháng 12-1929; tham gia thành lập chi bộ Đảng và chỉ đạo phong trào cách mạng các tỉnh miền núi Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Đồng chí nguyên là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, tham gia Ban lãnh đạo Tổng bộ Việt Minh, phụ trách Mặt trận, Binh vận của Đảng và sáng lập tờ báo "Cờ Giải phóng". Ngày 25-8-1943, trên đường đi công tác ở Hà Nội, đồng chí bị mật thám Pháp bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò. Trong thời gian bị giam cầm, trước mọi thủ đoạn thâm độc và tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí Hoàng Văn Thụ vẫn nêu cao khí tiết bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí bị địch sát hại tại trường bắn Tương Mai (nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội) ngày 24-5-1944, khi mới 35 tuổi.

Ghi nhớ công lao của đồng chí Hoàng Văn Thụ, năm 1994, quận Hai Bà Trưng đã xây dựng Nhà bia tưởng niệm (khi chưa thành lập quận Hoàng Mai) tại đường Lương Khánh Thiện (phường Tương Mai). Năm 2008, TP Hà Nội đã quyết định giao quận Hoàng Mai đầu tư tu bổ, tôn tạo, xây dựng nâng lên thành Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưởng niệm 70 năm Ngày hy sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.