Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm

Nguyệt Ánh| 16/06/2016 14:39

(HNMO) - Ngày 16-6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận đã khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Hoàn Kiếm khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Tới dự có Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX Nguyễn Chí Lực cảm ơn và tặng hoa ông Hoàng Công Khôi, Chủ tịch HĐND quận khóa XVIII.


Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận đã thành công tốt đẹp. Kết quả đã đạt được 3 tiêu chí: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,27%); số phiếu hợp lệ cao (đạt 99,5%); bầu đủ số lượng đại biểu được bầu, bảo đảm đúng cơ cấu thành phần, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm, không có đơn vị nào bị huỷ kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật. Các cử tri đã bầu đủ 37 đại biểu HĐND quận trong số 64 ứng cử viên với tỷ lệ phiếu bầu cao. 37 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bảo đảm được tính đại diện cho các ngành, các giới; các đại biểu đều có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm và ông Dương Đức Tuấn, Phó Bí thư Quận uỷ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND quận. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu: 2 Phó Chủ tịch HĐND quận, 3 Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên 2 Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; 14 Uỷ viên UBND quận khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu Hội thẩm Toà án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại kỳ họp.


Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chúc mừng 37 đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, đồng thời đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND quận trong nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp thứ nhất, HĐND, UBND quận nhanh chóng ổn định về tổ chức, khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, trong đó đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, tiến tới xây dựng thành công mô hình chính quyền điện tử, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, đồng thời Quận cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa “Năm trật tự văn minh và đô thị 2016”.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Quận cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 01 - CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 11 - KHTU của Thành ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, Quận cần thực hiện tốt nhiệm vụ QPAN, giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình, những địa điểm dễ phát sinh điểm nóng, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí mong muốn, các vị đại biểu được cử tri tín nhiệm phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, luôn đi sâu, đi sát cơ sở, nhìn tận mắt, đến tận nơi để tiếp nhận những vấn đề thực tiễn đang phát sinh, lắng nghe ý kiến cử tri về các vấn đề cần xem xét, quyết định; tham mưu đề xuất những chính sách, những việc làm phù hợp với sự phát triển của quận, để xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng lớn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.