Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Báo Lao Động

Mai Hoa| 18/04/2017 14:13

(HNMO) - Sáng 18-4, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Báo Lao Động.

Buổi làm việc còn có sự góp mặt của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.


Báo cáo kết quả hoạt động của Báo Lao Động trong thời gian gần đây, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển khẳng định: Đội ngũ những người làm báo Lao Động luôn nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của mình là cơ quan ngôn luận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tiếng nói của công nhân viên chức lao động Việt Nam, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững tôn chỉ mục đích của tờ báo. Tập thể Báo Lao Động quyết tâm giữ vị trí hàng đầu trong bảo vệ quyền lợi người lao động, đấu tranh chống tiêu cực, đồng thời đi đầu trong việc tuyên truyền người tốt, việc tốt.

Đại diện Chi hội nhà báo Báo Lao Động, Tổng Thư ký Tòa soạn Hoàng Lâm chia sẻ: Hiện Chi hội có 70 hội viên. Với sự tham gia tích cực của Chi hội vào quá trình lựa chọn các tác phẩm dự thi giải báo chí, từ năm 2016 đến nay, Báo Lao Động có 1 giải B, 2 giải C Giải Báo chí Quốc gia; 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C tại Hội Báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Đánh giá về nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi nhận xét: Lao Động là tờ báo có bản sắc, thể hiện trong tính chiến đấu chống tiêu cực và tính phản biện, được Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao về cả hoạt động nghiệp vụ và hoạt động xã hội. Gần đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, mong rằng Báo Lao Động sẽ nằm trong lực lượng đi đầu trong việc hưởng ứng, xây dựng những loạt bài chống tham nhũng, tiếp tục khẳng định là tờ báo có tính chiến đấu mạnh mẽ và phát triển theo hướng đa phương tiện. Hội Nhà báo Việt Nam sẽ lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi chính đáng, quyền được làm nghề của người làm báo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương nỗ lực của tập thể Báo Lao Động. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Báo Lao Động là một trong số các tờ báo đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và sẽ luôn sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan hữu quan hỗ trợ, tạo điều kiện để Báo Lao Động và các cơ quan truyền thông nói chung hoạt động hiệu quả, phát huy bản lĩnh chính trị trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đấu tranh chống tiêu cực, góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước phát triển bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc với Báo Lao Động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.