Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Bảo Hân - Ảnh: Viết Thành| 26/09/2017 14:06

(HNMO) - Chiều 26-9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phụ trách Đảng bộ Trường; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành của thành phố. 


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.


Về phía Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo một số khoa, phòng.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã giảng dạy và phục vụ được 90 lớp với 10.123 học viên tham gia học tập, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên, công tác quản lý học viên có nhiều chuyển biến tích cực.


Trong 3 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, nhà trường phấn đấu hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ trên địa bàn thành phố; không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý và phục vụ, góp phần tạo bước chuyển thực sự về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch đã nêu một số kiến nghị, đề xuất như: Lãnh đạo thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng trường tại phường Phú Lương, quận Hà Đông; Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức hành chính và nhân viên của trường; phê duyệt thêm một số vị trí việc làm...

Tiếp đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố đã lần lượt giải đáp cụ thể những kiến nghị, đề xuất mà lãnh đạo nhà trường và đại diện một số khoa, phòng đã nêu. 

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lưu ý, Ban giám hiệu nhà trường chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập để đáp ứng yêu cầu công việc và sát với thực tiễn, khắc phục tình trạng học viên học đối phó để đủ bằng cấp, tăng cường sử dụng giảng viên kiêm công chức và huy động đội ngũ cộng tác viên bên ngoài, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học...

"Trường cần dành thời gian, đầu tư nghiêm túc để xây dựng đề án đào tạo thích ứng tình hình mới của Thủ đô khi Hà Nội đang tích cực nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; phát huy dân chủ để tiếp tục củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nhà trường" - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nêu. 


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.


Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức của trường đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Từ những hạn chế, tồn tại được lãnh đạo nhà trường nghiêm túc nêu ra tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy mong muốn trường có định hướng phát triển trong thời gian tới với mục tiêu cao nhất là tiếp tục xây dựng trường trở thành ngôi trường mẫu mực của Thủ đô và cả nước; xây dựng đội ngũ giảng viên chuẩn mực; động viên khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ, tích cực nghiên cứu khoa học...

"Trường cần tăng cường kết nối với các sở, ngành, quận, huyện để mời được đội ngũ cộng tác viên, tranh thủ kinh nghiệm thực tiễn từ những cán bộ bên ngoài" - Bí thư Thành ủy lưu ý.

Ngoài ra, đồng chí Hoàng Trung Hải cũng mong muốn tập thể lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, xây dựng nếp văn hoá của nhà trường theo phong cách "Lê Hồng Phong" để xây dựng một tập thể gắn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Trước các kiến nghị của lãnh đạo nhà trường về đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng trường tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Bí thư Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo tiến độ đã đề ra của Dự án.

Với các kiến nghị liên quan đến công tác cán bộ, chính sách cán bộ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì phối hợp, hướng dẫn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thực hiện, bảo đảm các quy định của Trung ương và thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.