Theo dõi Báo Hànộimới trên

54 tác phẩm báo chí nhận giải Búa liềm vàng

Hương Ly - Ảnh: Anh Tuấn| 03/02/2018 23:08

(HNMO) - Tối 3-2, tại Nhà hát Lớn TP Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ hai – năm 2017.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng dự lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Dự lễ trao giải về phía lãnh đạo TP Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.


Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 được phát động nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Được các tỉnh, thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ, ngành, địa phương nên giải đã thu hút rất nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia viết bài hưởng ứng, gửi dự thi.

Ban Tổ chức giải đã tiếp nhận 1.986 tác phẩm hợp lệ, tăng 813 tác phẩm so với Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất. Trong đó, có 1.118 tác phẩm báo in; 252 tác phẩm báo điện tử; 158 tác phẩm phát thanh; 415 tác phẩm truyền hình; 43 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm báo chí tham dự giải tập trung vào các chủ đề: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Nhiều tác phẩm phát hiện gương người tốt, việc tốt, có tác dụng lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực… Nhiều tác giả đã có sự công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị.



Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra 54 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 6 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích. Trong đó, loạt bài “Chống tham nhũng, lãng phí: Đồng bộ, quyết liệt, liên tục” của nhóm tác giả: Vũ Ngọc Hà, Hồ Thị Hải Hà, Mai Thành Tâm của Báo Hànộimới đoạt giải C. Hội đồng chung khảo và Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo giải cũng đã lựa chọn khen thưởng 15 tập thể tích cực hưởng ứng giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, các tác phẩm tham dự giải đã giúp người dân hiểu rõ hơn về Đảng ta, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; giúp người đứng đầu các cấp, ngành thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2018, công tác xây dựng Đảng cần được triển khai sâu rộng, toàn diện và phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó báo chí đóng vai trò quan trọng. Báo chí cần phát hiện mô hình hay, cách làm tốt, kiên quyết đấu tranh với sai phạm. Mỗi tác phẩm phải thể hiện quan điểm đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, giúp mỗi tổ chức, đảng viên nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, đông đảo tầng lớp nhân dân sẽ tham gia giải báo chí Búa liềm vàng để khẳng định: Đảng là đạo đức, là văn minh, Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức tiếp tục phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ ba - năm 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
54 tác phẩm báo chí nhận giải Búa liềm vàng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.