Theo dõi Báo Hànộimới trên

Truyền cho thanh niên niềm tin và quyết tâm khởi nghiệp

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 26/03/2018 08:50

(HNMO) - Sáng 26-3, tại trụ sở Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.



Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Thiếu tướng, Giám đốc Công an thành phố Đoàn Duy Khương; cùng dự còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Mở đầu buổi làm việc, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), đồng chí Hoàng Trung Hải đã tặng hoa chúc mừng Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô lời chúc tốt đẹp nhất sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Báo cáo Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, cơ quan Thành đoàn Hà Nội gồm 7 phòng, ban với 36 biên chế; có 8 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (sẽ thu gọn còn 5 đơn vị). Hiện nay, Thành đoàn Hà Nội có 114 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số 708.394 đoàn viên và khoảng 2,7 triệu thanh niên. Năm 2017, với phương châm coi trọng chất lượng chiều sâu, tập trung xây dựng và phát huy cơ sở, Thành đoàn Hà Nội được Trung ương đoàn đánh giá và ghi nhận là đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu cả nước trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn được nâng cao một bước thể hiện trên cả 5 lĩnh vực công tác. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, gắn sát với nhiệm vụ chính trị. Tổ chức Đoàn luôn xung kích, tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, dám chọn và thực hiện các việc khó, việc mới... Đoàn Thanh niên các cấp chủ động tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp. 

3 tháng đầu năm 2018, các cơ sở Đoàn thành phố tiếp tục hoàn thành các nội dung công tác, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đáng chú ý, Thành đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả đội hình Camera 360 trẻ, kịp thời đăng tải thông tin, truyền thông về những hành động, tấm gương đẹp, phê phán, lên án, làm căn cứ xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử nơi công cộng. Thành đoàn cũng đã tổ chức thi tìm hiểu trực tuyến và sân khấu hóa 2 bộ quy tắc ứng xử; vận động, tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên Thủ đô xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức trẻ "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"...

Báo cáo của Thành đoàn Hà Nội cũng chỉ rõ 4 hạn chế cần khắc phục; 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; 11 đề án thực hiện hai khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2017-2022. Thành đoàn Hà Nội kiến nghị 6 nội dung tập trung về công tác cán bộ và tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên.

Dưới sự điều hành của Bí thư Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Thành đoàn và các sở, ban, ngành thành phố đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc tháng 3-2017; những kiến nghị, đề xuất của Thành đoàn tại buổi làm việc lần này. Bên cạnh việc đánh giá cao Thành đoàn Hà Nội, các đại biểu cũng chỉ ra rằng, hiện nay, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở đang gặp nhiều khó khăn cả về cơ chế hoạt động và năng lực hành động; xuất hiện những khoảng trống của tổ chức đoàn ở các khu công nghiệp...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.


Truyền cho thanh niên niềm tin và quyết tâm khởi nghiệp

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao vai trò, vị trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, biểu dương những kết quả công tác của các cấp bộ đoàn thành phố thời gian qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố đã giương cao lá cờ đầu của thanh niên cả nước, phát huy truyền thống thanh niên xung kích, đội dự bị của Đảng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng của Thủ đô. Quá trình thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy đều có bóng dáng, sự đóng góp quan trọng của đoàn viên, thanh niên".

Đồng tình với những hạn chế, tồn tại mà Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ ra, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Thành đoàn phân tích, làm rõ để đề ra các giải pháp khắc phục, tập trung đưa các phong trào đi vào chiều sâu, nhất là phong trào khởi nghiệp, truyền cho thanh niên Thủ đô niềm tin, sự hào hứng và quyết tâm khởi nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của các cấp bộ đoàn với sự phát triển của thanh thiếu niên, nhi đồng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo Thành đoàn Hà Nội cùng các cấp bộ đoàn thành phố chú trọng đổi mới hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh, thiếu nhi. Trọng tâm công tác giáo dục là giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học, đi đầu về tập luyện thể dục-thể thao, đặc biệt là giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào về văn hoá lịch sử Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong đó, Thành đoàn cần chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập giữa đoàn viên, thanh thiếu nhi với các tấm gương tiêu biểu của thế hệ đi trước trên các lĩnh vực, nhất là những anh hùng, những người sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Mục tiêu là mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Nội đều tự hào và có ý thức nỗ lực sống, lao động, học tập để xứng đáng là người Hà Nội, xứng đáng với truyền thống văn hoá lịch sử của Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội trăn trở trước những khó khăn về công tác trẻ hoá đội ngũ cán bộ các cấp, coi đây là một phần khuyết điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí Hoàng Trung Hải giao nhiệm vụ cho Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu giải pháp về vấn đề "đầu ra" cho cán bộ đoàn các cấp, sớm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định về cơ chế, chính sách. Đồng chí Hoàng Trung Hải chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố cùng với các sở, ban, ngành liên quan quan tâm hơn đến công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và đội ngũ cán bộ đoàn; phải xác định đây là đội dự bị của hệ thống chính trị, là tương lai của đất nước; phát huy được sức mạnh tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Thành đoàn Hà Nội đổi mới hơn nữa phong trào thi đua, không để xảy ra tình trạng mất động lực thi đua; khơi dậy ý chí phấn đấu để các cấp bộ đoàn tích cực đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truyền cho thanh niên niềm tin và quyết tâm khởi nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.