Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương

Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 28/03/2018 15:48

(HNMO) - Chiều 28-3, đã diễn ra hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Cùng dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.


Báo cáo của Thành ủy Hà Nội cho biết, sau một năm tổ chức thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2017-2021 bước đầu đã được triển khai hiệu quả, thực chất và bám sát kế hoạch đề ra. Hai cơ quan đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống 'diễn biến hoà bình' nói chung trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn gần đây - Thực trạng, vấn đề và giải pháp”. Qua đó, đã đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hoà bình” trên địa bàn Hà Nội trong tình hình hiện nay.

Hai cơ quan đã phối hợp tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tại một số địa phương trên địa bàn Hà Nội, qua đó cung cấp thêm các luận cứ để xây dựng dự thảo Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần chuẩn bị nội dung Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Cùng với đó, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp, tham gia cùng Thành ủy Hà Nội xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến khẳng định, chương trình phối hợp đã giúp nâng tầm vóc và tăng thêm năng lực cho hai cơ quan. Để tiếp tục triển khai chương trình phối hợp hiệu quả và thiết thực hơn, các ý kiến thống nhất cho rằng, trong thời gian tới cần tăng cường cơ chế đặt hàng dựa trên thế mạnh của mỗi bên, chọn việc thiết thực, có kế hoạch cụ thể, làm đến nơi đến chốn. Trong đó, chú trọng giúp Hà Nội những vấn đề lý luận để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. 

Trên quan điểm tập trung khai thác những thế mạnh của Hội đồng Lý luận Trung ương cũng như những vấn đề mang tính trọng tâm, cơ bản của thành phố, hai cơ quan thống nhất các nội dung chương trình phối hợp triển khai trong năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho thành phố, Đảng và Nhà nước. 

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố; tham gia nghiên cứu, đánh giá, phản biện giúp Hà Nội hoàn chỉnh Đề án xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, xây dựng giáo trình đào tạo riêng về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với nâng cao kỹ năng thực tiễn để cán bộ chủ chốt của Hà Nội phải tiên phong về nhận thức. Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự phối hợp, tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương đối với việc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên địa bàn thành phố, tạo sự đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thời gian tới, TP Hà Nội sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Trước mắt, trong quý II, thành phố sẽ bồi dưỡng cho 140 đồng chí trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII nên rất cần sự tham gia, phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phát huy những kết quả tích cực trong một năm qua, thời gian tới, sự phối hợp giữa hai cơ quan phải được tiến hành thường xuyên, cụ thể và bám sát những nội dung mà Hà Nội cần. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở, cần tập trung nghiên cứu, đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) về "Việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan", từ đó chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, bất cập…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng ý với những nội dung hợp tác giữa hai cơ quan trong năm 2018. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, bên cạnh những vấn đề trên, Hà Nội cũng đang đối mặt với những thách thức của siêu đô thị - đó là tăng dân số cơ học nhanh dẫn đến quá tải về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sự du nhập văn hóa dẫn đến mai một các giá trị truyền thống… Đây là những vấn đề mà Hà Nội rất quan tâm, cần sự phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương để góp phần giải quyết những thách thức này, giúp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội trong việc xây dựng báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, trong đó chỉ ra những xu thế phát triển mới của Thủ đô. Đặc biệt, Hà Nội đang đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển sang đào tạo kỹ năng và theo chức danh, do vậy rất cần sự tham gia phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhất là trong việc xây dựng bộ giáo trình chuẩn về đào tạo chức danh lãnh đạo, quản lý từ xã, phường đến quận, huyện, thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.