Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát việc thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Anh Tuấn| 24/04/2018 17:21

(HNMO) - Chiều 24-4, Đoàn giám sát của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã làm việc với trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội...

Đoàn giám sát của Thành ủy Hà Nội làm việc với trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh cho biết, trường được UBND TP Hà Nội đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010 với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Mục tiêu của trường là đào tạo chất lượng đạt chuẩn quốc tế; đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và làm ra sản phẩm; dạy lý thuyết gắn liền với thực hành...

Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, từ quy mô tuyển sinh 820 sinh viên (năm 2010), đến nay, nhà trường có trên 5.000 sinh viên và phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 10.000 sinh viên. Cùng với việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp lực lượng lao động có tay nghề cao cho các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô, nhà trường cũng đã xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, bước đầu xây dựng nét văn hóa của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên…

Đặc biệt, hơn 90% sinh viên học tập tại trường khi tốt nghiệp đều có việc làm. Từ năm 2018, nhà trường cũng ký cam kết với phụ huynh học sinh, bảo đảm 100% sinh viên sẽ có việc làm sau khi hoàn thành học tập và đào tạo. Tuy nhiên, nhà trường đang đối mặt với nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu về số lượng và kinh nghiệm...

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của nhà trường đặc biệt là với nội dung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên ở nhà trường còn chưa rõ nét. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cũng còn hạn chế...

Đánh giá cao cam kết của nhà trường về việc bảo đảm việc làm cho sinh viên, song đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng cho rằng, nhà trường cần lưu ý hơn tới việc tổ chức thực hiện các phong trào đoàn thể, hoạt động thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động của thành phố, hoạt động thiện nguyện... gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) nhằm thực hiện tốt lộ trình tự chủ tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Với những kiến nghị của nhà trường về khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho biết sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của thành phố nhằm sớm khắc phục khó khăn và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu nhà trường tích cực thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung của Chương trình 04-Ctr/TU, nhằm đưa nhà trường đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám sát việc thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.