Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Hoàng Lân| 22/05/2018 14:52

(HNMO) - Chiều 22-5, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng đã thông tin về nhiều chương trình, hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trên địa bàn TP Hà Nội.


Theo Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, thời gian qua công tác tuyên truyền đã được các cấp, ngành đẩy mạnh và đạt được những kết quả tốt. Trong đó, đáng chú ý là cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Tính đến nay đã có 677 bài dự thi cấp thành phố. Thông qua cuộc thi, thành phố đã khen thưởng, biểu dương gần 200 điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đến nay, 100% các quận, huyện, thị xã, sở, ngành và các đơn vị thuộc thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiều hình thức phong phú như tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hoạt động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, thời gian tới, các cấp, ngành toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong đó, điểm nhấn là chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh” do Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức vào sáng 2-6-2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, Đài PT-TH Hà Nội.

Ngoài chương trình biểu dương, tôn vinh, TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Khơi nguồn sức mạnh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức để làm rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước của Hà Nội… Hội thảo dự kiến có hơn 100 đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó, trong dịp này, TP Hà Nội sẽ tiến hành thẩm định và gắn biển các công trình đủ điều kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các đơn vị trực thuộc thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” gắn với tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2018; các cụm thi đua thuộc thành phố tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu, toạ đàm, tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cao điểm từ 20-5 đến 11-6-2018.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, TP Hà Nội đã yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội thực hiện thiết kế, treo 2.500 khẩu hiệu, băng rôn trên toàn thành phố và 26 cụm pano trải dài trên 30 quận, huyện, thị xã, trong đó, tập trung hai địa điểm lớn là Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô và Nhà hát Lớn Hà Nội, vì đây là hai địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng của thành phố.

Trả lời câu hỏi về việc gắn biển công trình đủ điều kiện, ông Nguyễn Công Bằng cho biết, đó là những công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hoá và mang nhiều giá trị cho người dân. Đến nay, thành phố nhận được 9 công trình đăng ký hồ sơ được gắn biển. Thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành thẩm định những công trình đó có đủ điều kiện để gắn biển hay không.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.