Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

Hương Ly| 25/06/2018 14:38

(HNMO) - Sáng 25-6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng.


Toàn cảnh khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chánh Văn phòng, Trưởng ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy...

Tham gia điều hành hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trương Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Uông Chu Lưu; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phan Đình Trạc.


Tham dự hội nghị về phía TP Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa đặc biệt quan trọng của hội nghị, nhằm kiểm điểm kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; xác định phương hướng nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Hội nghị còn nhìn lại hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 5 năm qua; chỉ ra những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm, và đề ra giải pháp, nhằm không chỉ duy trì mà phải đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chống giặc nội xâm đang ở giai đoạn hết sức quan trọng, quyết liệt.

“Hội nghị lần này không chỉ động viên, khích lệ tinh thần, mà sẽ bàn những công việc thiết thực, cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà nhân dân hết sức quan tâm, hy vọng và chờ đợi” - Tổng Bí thư khẳng định.

Nhấn mạnh "cuộc chiến" này còn nhiều khó khăn, phức tạp, lâu dài, nhiều khó khăn thử thách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, sau hội nghị sẽ có những bước chuyển biến mới, mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả cao hơn.

Phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng

Tiếp đó, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho thấy, từ sau Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Như Tổng Bí thư đã khẳng định: “Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế”, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định để tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, nhất là các nghị quyết Trung ương 4, 6,7 (khóa XII); các quy định về nêu gương, kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật Đảng, kiểm soát tài sản của cán bộ, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng, về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử...

Tính từ năm 2014 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 840 tổ chức Đảng và 58.120 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 2.720 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức Đảng và 35.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước vi phạm (cả đương chức, chuyển công tác và đã nghỉ hưu).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 9 đồng chí là Ủy viên Trung ương, nguyên là Ủy viên Trung ương; khai trừ Đảng 1 đồng chí Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, khẳng định "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", bất kể người đó là ai.

Điển hình là các vụ án liên quan đến các đối tượng: Dương Chí Dũng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, Lê Dũng, Châu Thị Thu Nga, Giang Kim Đạt, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Phan Văn Anh Vũ, Đinh Ngọc Hệ, vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương…

Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã có tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung.

Cùng với những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua đã góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


TP Hà Nội chú trọng giải pháp phòng và chống

Tại hội nghị, trình bày tham luận với chủ đề “Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị, đề xuất”, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

“Từ thực tiễn ở địa phương, qua nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các đảng viên lão thành, cho thấy, kết quả phòng chống tham nhũng được Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện thời gian qua đã để lại dấu ấn tốt, lan tỏa trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng cho biết, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thành ủy Hà Nội đã nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đề cao vai trò người đứng đầu cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính. Ban Thường vụ Thành ủy đã chú trọng rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng... Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 26-4-2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình do đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban; tổ chức việc triển khai thực hiện với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ, kết quả tổ chức thực hiện kết luận thanh tra còn chưa cao, mới thực hiện được 6.967/9.809 kết luận thanh tra của thành phố; tỷ lệ thu hồi tài sản sau thanh tra tại một số đơn vị còn thấp. Công tác đôn đốc, kiểm tra, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Tính đến ngày 15-9-2017, vẫn còn 2.842 kết luận chưa được thực hiện xong với số tài sản phải thu hồi là 1.177.159 triệu đồng và 200.359m2 đất.

“Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đề xuất một số giải pháp khắc phục. Nhờ vậy, từ ngày 16-9-2017 đến ngày 15-3-2018, toàn thành phố đã giải quyết được 1.450/3.187 kết luận thanh tra (đạt 45,5%). Đặc biệt, có những vụ việc kéo dài 5-6 năm đã được xử lý dứt điểm trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đưa ra truy tố trước pháp luật nhiều vụ việc đã tồn tại từ rất lâu, liên quan đến lĩnh vực quản lý tài sản công của thành phố.

Từ những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện kết luận thanh tra kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy cũng gợi ý kiểm điểm sâu đối với các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã hằng năm. Trong đó, năm 2017, gợi ý kiểm điểm sâu đối với 18 tổ chức Đảng (gồm 9 quận, huyện; 9 sở, ngành) theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 ban thường vụ quận, huyện ủy; 4 đảng ủy xã, phường và 20 cá nhân có dấu hiệu vi phạm về thực hiện quy chế làm việc và lãnh đạo, chỉ đạo quản lý về trật tự xây dựng” - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự thống nhất cao với những bài học kinh nghiệm, giải pháp trọng tâm và 6 giải pháp trước mắt của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội sẽ chú trọng giải pháp phòng và chống, tạo chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự để xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, giàu đẹp.


Thống nhất ý chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Cùng với ý kiến tham luận của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, còn có 18 ý kiến tham luận của các bộ, ngành, đơn vị. Các ý kiến đã nêu nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết, trong quý I-2018, số vụ án kinh tế được đưa ra xét xử đã tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Các vụ việc được phát hiện điều tra tăng cả ở cấp trung ương và địa phương. Bộ Công an đã có kết luận điều tra giải quyết nhiều vụ có tính chất khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài như: Vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án tại Ngân hàng Đại Dương; thu hồi 21.500 tỷ đồng tài sản có được do tham nhũng... Trong đó, với vụ ở Ngân hàng Đại Tín, đã thu hồi vào ngân sách nhà nước 10.000 tỷ đồng, vụ ở Ngân hàng Đông Á là 1.000 tỷ đồng...; kiến nghị Ngân hàng Hàng hải thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng cho vay có khả năng thất thoát.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, tội phạm tham nhũng thường giữ chức vụ cao, che đậy hành vi sai phạm tinh vi, dưới nhiều hình thức. Các vụ án kinh tế đa phần có lượng bị can lớn với hàng ngàn người bị hại cần được lấy lời khai, đòi hỏi công tác điều tra phải tiến hành công phu, bài bản, trong khi chất lượng cán bộ làm công tác này vẫn còn nhiều hạn chế...

Các đại biểu cũng đã tham luận làm rõ kết quả đạt được, chưa được, phân tích các nguyên nhân cơ bản và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực. 

Mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ rõ, phòng, chống tham nhũng là công việc hệ trọng, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì. Tất cả cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu, có sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; không sợ mất uy tín, không sợ khuyết điểm; trái lại, phải mạnh dạn làm để giữ gìn uy tín, củng cố niềm tin của nhân dân và phải công khai để nhân dân biết, ủng hộ và giám sát.

"Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được. Ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm đối với những trường hợp sai phạm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần sớm có cơ chế để bảo vệ, khuyến khích những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái; phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. (Xem toàn văn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại đây).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.